| Hotline: 0983.970.780

Mong được quan tâm hơn

Thứ Sáu 26/08/2011 , 11:07 (GMT+7)

Quảng Trị hiện có tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là 76,75%...

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Hải Tân, huyện Lải Lăng

Quảng Trị hiện có tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là 76,75%, tương đương với dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 335.535/437.170 người. Kế hoạch, mỗi năm sẽ có thêm gần 10 ngàn người dân nông thôn Quảng Trị được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đi qua các vùng nông thôn chưa có hệ thống nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bà con ai cũng mong muốn được cấp trên quan tâm, đầu tư cho họ có được hệ thống nước sinh hoạt, chứ nguồn nước người dân lấy từ giếng đào không bảo đảm, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ cộng đồng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 15 đã đề ra, đến năm 2015, có 90% dân số nông thôn Quảng Trị được sử dụng nước hợp vệ sinh. Song để đạt được con số đó đòi hỏi phải có sự cố gắng nhiều hơn nữa của ban, ngành ở cấp tỉnh, Trung ương và ngay cả với người dân. Và Quảng Trị cũng đang hết sức cố gắng chăm lo nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân của mình.

Ông Hoàng Đức Duy, phụ trách Trung tâm NSH - VSMTNT Quảng Trị cho biết: "Những năm trước, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh rất ít. Hai năm trở lại đây, Trung tâm hết sức cố gắng tranh thủ nhiều nguồn đầu tư để không ngừng cung cấp nguồn nước sạch cho bà con nông thôn".

 Theo ông Duy, nếu mỗi năm được đầu tư 10 tỷ đồng cho chương trình nước sinh hoạt nông thôn thì mỗi năm sẽ có thêm gần mười ngàn người dân Quảng Trị được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Vốn đầu tư cho chương trình nước rất ít, mà không phải năm nào cũng được cấp đủ. Vốn của năm sau phải trả nợ cho vốn đã tạm ứng để xây dựng các công trình nước sinh hoạt cho năm trước vì yêu cầu nước sạch của bà con rất cấp bách.

Năm trước, Trung tâm đã đầu tư xây dựng được 5 công trình nước sinh hoạt tại các xã Triệu Ái, Cam Chính, Hải Tân, Hải Thiện và Khu lập nghiệp Nam Vĩnh Linh cho người dân ở đây. Trong năm 2011 này, Trung tâm có kế hoạch đầu tư thêm cho 4 địa phương có nước sạch sinh hoạt là xã Hải Thành, xã Triệu Thuận, xã Cam Nghĩa, xã Vĩnh Sơn với 8 ngàn dân được hưởng lợi. Hiện tại Trung tâm đã khởi công xây dựng được công trình cấp nước ở xã Hải Thành. Khi công trình này hoàn thành vào cuối năm sẽ có 5 ngàn dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Ông Hoàng Đức Duy cho biết: "Năm 2012, chúng tôi cũng đã có kế hoạch đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho các các xã Triệu Độ, Hải Thượng, Vĩnh Thành và Vĩnh Thuỷ. Chúng tôi mong muốn Trung ương quan tâm đầu tư cho Quảng Trị khoản kinh phí lớn hơn nữa cho chương trình nước sinh hoạt nông thôn. Điều kiện kinh tế - xã hội của Quảng Trị đang gặp nhiều khó khăn nên ngân sách địa phương không thể có nhiều hơn. Ai cũng biết chất lượng của nguồn nước sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của cộng đồng. Nhưng khi không có đồng tiền trong tay dù có thương bà con nông thôn chúng tôi cũng không thể làm được gì hơn".

Hiện tại, Trung tâm cố gắng hết sức để có thêm nhiều người dân nông thôn Quảng Trị được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Phấn đấu đến năm 2015, sẽ có 90% dân số nông thôn Quảng Trị được sử dụng nước sạch như Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã đề ra.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm