| Hotline: 0983.970.780

Một phóng viên bị đe dọa 'xử' cả gia đình

Thứ Bảy 04/05/2019 , 09:01 (GMT+7)

Phóng viên Lê Tấn Lộc, thường trú Báo Pháp Luật TP.HCM  tại Nam Trung bộ liên tục nhận cuộc gọi từ 2 số máy lạ điện tới bị uy hiếp, đe dọa sẽ truy tìm và “xử” cả gia đình.

Sáng 4/5, trao đổi NNVN, phóng viên Lê Tấn Lộc, cho biết, tối 3/5 các số máy lạ tiếp tục gọi điện nhưng anh không bắt máy.

Trước đó, ngày 3/5, theo trình báo của phóng viên Lê Tấn Lộc, có 2 người (một phụ nữ và một người đàn ông) liên tục gọi đến từ hai số điện thoại 0905032…0961933…tự giới thiệu ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Sau đó, 2 người này đã chửi bới, mạt sát phóng viên Lê Tấn Lộc vì cho rằng viết bài đụng đến quyền lợi của họ trong một vụ kiện dân sự. Đó là vụ liên quan trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông MTT (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) và bị đơn là Công ty TNHH THP (trụ sở ở TP Nha Trang). Ngày 26-4, báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh đăng bài “Tòa xử ‘siêu nhanh’ sau 15 ngày thụ lý” của một cộng tác viên.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã có công văn khẩn gửi CA Khánh Hòa đề nghị có biện pháp bảo vệ phóng viên 

“Trong ngày 3/5, người phụ nữ từ số máy trên nhiều lần gọi điện thoại vào máy tôi khủng bố, uy hiếp tính mạng, tinh thần của tôi và những người thân của tôi với lời lẽ rất hung dữ, coi thường pháp luật. Người phụ nữ này nói bà đang kiện đòi gần 100 tỉ đồng nên sẵn sàng bỏ ra vài tỉ đồng để “thanh toán” cả gia đình tôi. Người phụ nữ còn nói sẵn sàng giết chết hết gia đình tôi tôi rồi đi tù”.

Cùng ngày, người đàn ông cũng nhiều lần gọi đến tự giới thiệu là ở TP Nha Trang. Người này đang đi tìm hai đứa con tôi để “xử”. Người này nói rõ tên con gái của tôi, đang học ở đâu và nói biết cụ thể chỗ ở con con tôi. Người này cũng nói biết rõ tên con trai tôi đang học lớp, trường nào. Rồi nhiều lần nói đang trên đường từ Nha Trang ra Tuy Hòa để tìm đến nhà tôi ở để “xử” hết cả nhà tôi, phóng viên Lê Tấn Lộc trình báo cơ quan chức năng.

Cũng trong ngày 3/5, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã giao giám đốc Công an tỉnh này chỉ đạo điều tra, có biện pháp bảo vệ gia đình phóng viên Lê Tấn Lộc.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cũng đã yêu cầu Công an TP Tuy Hòa tiến hành điều tra, xử lý vụ việc; đồng thời có biện pháp pháp hỗ trợ kịp thời về an ninh đối với gia đình phóng viên Lê Tấn Lộc.

Chiều cùng ngày, Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đã có công văn khẩn gửi giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, trưởng Công an TP Nha Trang, trưởng Công an TP Tuy Hòa đề nghị có biện pháp bảo vệ phóng viên Lê Tấn Lộc.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm