| Hotline: 0983.970.780

Một số kỹ năng làm bài thi đại học

Thứ Sáu 24/06/2011 , 11:09 (GMT+7)

Để có kết quả thi tốt, ngoài việc nắm vững kiến thức thì tự tin trong làm bài cũng rất quan trọng.

Hơn 10 ngày nữa là đến kỳ thi ĐH, CĐ đầu tiên với hai khối thi A, B. Để có kết quả thi tốt, ngoài việc nắm vững kiến thức thì tự tin trong làm bài cũng rất quan trọng.

Theo hai thủ khoa (2010) khối A là Vũ Thị Phương (Học viện Ngân hàng) và Nguyễn Tiến Dũng (ĐH Luật Hà Nội), thì ngay từ lúc này, các thí sinh phải tập luyện về thời gian làm bài sao cho đủ, kèm theo mục tiêu: các câu hỏi dễ phải đạt điểm tối đa đầu tiên. Riêng bài thi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn (bốn chọn một) thì không thể có trọng tâm, trọng điểm trong đề thi, do đó các em phải tránh học tủ, học lệch, không được cho phép mình bỏ qua bất cứ nội dung nào.

Với kinh nghiệm của “người đi trước”, theo Phương: môn Hóa là môn dễ nhất trong 3 môn thi khối A, với môn này các bạn cần tập trung học vào lớp 12, còn lớp 10, 11 nên tập trung vào Toán và Lý vì 2 môn này phải theo rất lâu, nếu mất gốc là không học được. Còn với Tiến Dũng, môn Hóa và Lý có nhiều câu hỏi thi trắc nghiệm, đều có điểm như nhau. Vì vậy các bạn không nên chủ quan mà bỏ sót ý nào trong cả 9 câu đó.

Riêng với môn Lý, là môn khó nhất trong 3 môn cần nhiều kỹ năng nên phải đầu tư nhiều thời gian để làm bài tập. Hơn nữa, trong khi làm bài sẽ nhớ lại được lý thuyết. Đặc biệt, với môn Lý phải học đều vì đề thi ra dàn trải đều từ đầu đến cuối chương trình. Còn môn Hóa nên làm theo phương pháp loại trừ, nếu như ta chưa biết chính xác đáp án câu hỏi đó.

Lo lắng nhiều nhất đối với các sĩ tử là môn thi Toán. Theo Phương, các bạn phải học hết trong sách giáo khoa, sau đó học thêm ở một số sách tham khảo. Khi cầm bút làm bài thi Toán, thường đề chỉ có một câu khó và 9 câu còn lại dễ (phần lớn là kiến thức cơ bản). Các bạn không được bỏ sót bất kể ý nào (kể cả câu dễ trả lời). Bên cạnh đó, không thể thiếu việc các bạn phải làm bài thi thật sạch sẽ, hạn chế tối đa tẩy xóa mới mong có điểm cao.

Bạn Dũng bổ sung thêm: các bạn cần tư duy đúng đắn. Nên làm trước các câu hỏi dễ. Cả hai thủ khoa cùng có lời khuyên: khi làm bài, các bạn phải đọc kỹ đề bài, khai thác từng giả thiết vì đề thi ĐH không bao giờ có giả thiết thừa. Đặc biệt, trong 2 tiếng là phải làm xong bài và đạt đến cỡ 8 điểm, thời gian còn lại là xem lại bài để kịp bổ sung những ý mình chưa điền, chưa làm.

Trao đổi với NNVN, Giáo sư Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường dân lập Lương Thế Vinh khuyên, các kỳ thi cho thấy mức độ ra đề của Bộ GD-ĐT không quá khó, các em đều có thể tự nỗ lực học tập, không nhất thiết phải vào các lò luyện thi tốn kém. Cần tránh học tủ, học lệch, không được cho phép mình bỏ qua bất cứ nội dung ôn tập nào.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm