| Hotline: 0983.970.780

Một thí sinh có nguy cơ lỡ xét tuyển ĐH vì chưa có giấy chứng nhận kết quả thi

Thứ Sáu 12/08/2016 , 08:24 (GMT+7)

Hôm nay là ngày cuối của thời hạn xét tuyển đợt 1 vào các trưởng đại học nhưng thí sinh Lương Nguyễn Hoài Thương - học sinh Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tham gia xét tuyển ĐH.

Em Hoài Thương dự thi THPT quốc gia tại cụm thi do Trường ĐH Sư phạm TPHCM chủ trì với số báo danh SPS014859. Kết quả thi của thí sinh này là môn Toán 5 điểm; Văn 7,75 điểm, Địa lý 3,25 điểm, tiếng Anh 6,20 điểm và chọn tổ hợp khối A1 để đăng ký xét tuyển với tổng điểm 18,95.


Các thí sinh làm thủ tục dự tại cụm thi do trường ĐH Sư phạm TP.HCM chủ trì vào ngày 30/6

 

Vì lý do bất cẩn và thiếu sót trong lúc làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia mà em Thương bỏ sót không đánh dấu vào ô xét tuyển ĐH, CĐ. Sau khi nhận được phiếu số 2 mới phát hiện ra sai sót này và được giáo viên hướng dẫn chỉ lên trường thi đúng vào ngày 30/6 (ngày thí sinh tập trung làm thủ tục thi và chỉnh sửa sai sót) để viết đơn xin chỉnh sửa sai sót này. Trong phiếu này, thí sinh yêu cầu chỉnh sửa với nội dung: “Đánh dấu vào giấy dự thi ô đăng ký dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ”.

Tuy nhiên, khi trường ĐH Sư phạm TPHCM công bố điểm và in giấy chứng nhận kết quả thi, gia đình chờ mãi không có giấy chứng nhận kết quả thi của con. Thí sinh lên hỏi Trường THPT Nguyễn Du thì giáo viên chỉ lên Trường ĐH Sư phạm TPHCM để giải quyết.

“Tôi và con lên Trường ĐH Sư phạm TPHCM để trình bày kèm theo phiếu điều chỉnh trong ngày làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, ở trường lại nói chờ nhưng đến hôm nay lại trả lời không giải quyết được”, cô Hoài Liên - mẹ thí sinh Hoài Thương cho biết.

Sau đó gia đinh đã làm đơn cầu cứu Bộ GD-ĐT để xin được giấy chứng nhận kết quả thi. Ngay khi tiếp nhận vụ việc, TS Hà Hữu Phúc, Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho biết: “Tôi đã chỉ đạo soạn ngay công văn gửi chủ tịch hội đồng cụm thi Trường ĐH Sư phạm TPHCM để xem xét giải quyết và cấp giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh để kịp tham gia đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ trong đợt 1”.

Với kết quả thi của mình, thí sinh Hoài Thương đã chuẩn bị sẵn hồ sơ để xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ của ĐH Sư phạm TPHCM và ĐH Mở TPHCM. Theo quy chế tuyển sinh, hết ngày 12/8, các trường sẽ khoá sổ nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1. Nếu không có kịp chứng nhận kết quả thi, thí sinh này sẽ mất cơ hội ở NV1, đến NV bổ sung hầu như rất hiếm trường ĐH công lập còn xét.

Chiều ngày 11/8, cô Hoài Liên - mẹ thí sinh Hoài Thương cho biết: “Tôi và con vẫn đang ngồi chờ ở trường ĐH Sư phạm TP.HCM cấp giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tham gia xét tuyển ĐH. Cô phụ trách chính nghỉ, thầy được bàn giao đang bận họp nên mẹ con tôi vẫn phải chờ. Hy vọng muộn nhất đến sáng mai kịp có để xét tuyển, nếu không con bị mất cơ hội vào ĐH oan uổng”.

(Dân trí)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm