| Hotline: 0983.970.780

Một thôn thu trên 4 tỷ đồng/năm từ cây lá dong

Thứ Hai 22/02/2010 , 10:12 (GMT+7)

Cả thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai hiện có gần 60 ha diện tích trồng cây lá dong của hơn 470 hộ dân, hàng năm cho thu trên 4 tỷ đồng.

Thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội nằm cách trung tâm Thủ đô 26km về phía tây là địa chỉ chuyên trồng và cung cấp một khối lượng lớn lá dong cho thị trường Hà Nội và các tỉnh, nhất là mỗi dịp Tết đến, góp phần đưa lại đời sống ấm no cho người dân nơi đây.

Chủ nhiệm HTX Kim An, Phạm Tiến Sinh cho hay, nhờ chất đất phù sa bên dòng sông Đáy phù hợp với cây lá dong cộng với kinh nghiêm vun trồng chăm sóc từ lâu đời của người Tràng Cát mà cây lá dong hiện đã trở thành loài cây đặc sản đem lại một nguồn thu không nhỏ cho địa phương. Tràng Cát là một trong 3 thôn có phong trào phát triển kinh tế mạnh nhất xã với các vườn cây ăn quả, sản xuất rau an toàn và đặc biệt là trồng cây lá dong. Cả thôn hiện có gần 60 ha diện tích trồng cây lá dong của hơn 470 hộ dân, hàng năm cho thu trên 4 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuất, một trong những chủ hộ trồng và kinh doanh lá dong lớn của thôn cho biết: Cây dong ưa bóng râm, nên có thể trồng xen canh dưới gốc nhiều loại cây ăn quả khác như cam, bưởi, chanh, mít, cau… vừa tận dụng được đất đai, vừa tăng được độ xanh, độ dai của lá. Lá dong ở đây được phân làm 3 loại: loại 1 bán buôn khoảng 45.000 đồng/100 lá; loại 2 khoảng 35.000 đồng, loại 3 khoảng 20.000 đồng/100 lá.

Cây lá dong được thu hoạch làm 3 lứa. Vụ chính vẫn là vụ thu hoạch trong dịp Tết Nguyên đán vào cuối năm. Những ngày thường các tiểu thương chuyên mua để cung cấp cho các nhà hàng gói bánh chưng phục vụ cho các dịp lễ hội. Ngoài các chủ buôn ở Hà Nội và các huyện lân cận, tiểu thương các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Bắc Ninh, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh cũng thường xuyên về cất hàng.

Đặc biệt thường xuyên có nhiều khách hàng đến hợp đồng chọn mua lá đẹp để xuất khẩu phục vụ bà con Việt kiều gói bánh chưng ăn Tết Nguyên đán. Nét đặc trưng của lá dong Tràng Cát khác với lá dong rừng ở chỗ: bản lá mềm, dẻo, dai, giữ được mầu xanh lâu hơn khi bánh luộc chín. Bánh chưng được gói bằng lá dong Tràng Cát sẽ có màu xanh cốm trên bề mặt, có mùi thơm phảng phất của lá dong. Một điểm nữa để nhận biết lá dong Tràng Cát là cuống lá được người thợ cắt dài từ 40-50cm mục đích giữ được nước làm cho lá tươi lâu hơn.

Cây lá dong dễ trồng, ít sâu bệnh, đầu tư thấp mà thu nhập lại cao, có nguồn thu hầu như quanh năm, là cây làm giàu cho nhiều người, nhiều hộ ở địa phương Tràng Cát.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm