| Hotline: 0983.970.780

Mua bán rắn hổ mang chúa, một phụ nữ bị bắt giữ

Thứ Năm 24/09/2020 , 10:50 (GMT+7)

Đối tượng buôn bán động vật hoang dã nguy cấp bị bắt giữ nằm trong chuyên án ĐV1019 do phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Hà Tĩnh) xác lập năm 2018.

Đối tượng mua bán rắn hổ mang chúa bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng mua bán rắn hổ mang chúa bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 24/9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Hương Khê, Trạm Kiểm lâm xã Hương Đô, Công an xã Hương Trạch (Hương Khê) bắt giữ một phụ nữ đang mua bán trái phép động vật hoang dã.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 22/9, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Đinh Huyền Trang (SN 2001), trú xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang mua bán 2 cá thể rắn hổ mang chúa, có trọng lượng hơn 6kg.

Trọng lượng một cá thể rắn hổ mang chúa nặng hơn 3kg. Ảnh: Công an cung cấp. 

Trọng lượng một cá thể rắn hổ mang chúa nặng hơn 3kg. Ảnh: Công an cung cấp. 

Sau khi giám định, Cơ quan Công an xác định Huyền Trang là đối tượng buôn bán động bật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nằm trong chuyên án ĐV1019 do phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường xác lập năm 2018. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Hương Khê tiếp tục điều tra, xử lý.

Đến ngày 23/9, Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, quy định tại điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.