| Hotline: 0983.970.780

Mượn danh nuôi thủy sản để khai thác đất sét trắng bán, chính quyền có hay biết?

Thứ Ba 29/01/2019 , 18:20 (GMT+7)

Người dân Đông Triều, Quảng Ninh, phản ánh về việc doanh nghiệp ngang nhiên khai thác đất sét trắng trên đất nông nghiệp, gây nhiều ảnh hưởng xấu.

Hiện trường khái thác đất sét trắng trên đất nông nghiệp

Trên các con đường vào khu vực có nhiều đất sét trắng, nằm trên đất nông nghiệp, thuộc thôn Gia Mỗ, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, có nhiều thanh niên xăm trổ canh giữ, không bỏ lọt người lạ mặt hay xe biển số lạ nào.

Một số người dân địa phương đưa chúng tôi vào khu vực khai thác đất sét trắng, rộng chừng 9.000 m2, để tận mắt thấy cảnh khai thác rầm rộ tại đây. Nhiều máy xúc, xe tải hoạt động trên công trường này, được cho là chở đất sét trắng bán cho các nhà máy gạch tại Chí Linh, Hải Dương hoặc Quảng Ninh.

“Khai thác đất sét trắng trên các mảnh đất canh tác nông nghiệp gây nhiều ảnh hưởng đến chúng tôi. Cụ thể là xe tải cỡ lớn đi lại, nhìn xót xa lắm, hỏng hết đường nông thôn mới. Thậm chí có nguy cơ sập các công trình công cộng, nhà cửa của dân, gây mất an ninh trật tự”.

Tình trạng này đã diễn ra vài tháng qua, theo người dân Gia Mỗ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương bị cho là chưa có động thái xử lý quyết liệt.

Anh Ng, dân Gia Mỗ, phàn nàn về việc doanh nghiệp khai thác đất sét trắng tạo thành nhiều hố lớn. “Trời mưa xuống, khác gì cái bẫy nước đâu. Trẻ em sa xuống đó dễ chết đuối, gia đình chúng tôi đang rất lo lắng”, anh Ng nói.

Một số cư dân khác nói với chúng tôi rằng “có vài doanh nghiệp” đứng ra mua đất vườn, ao cá của dân, với lý do “nuôi thủy sản”, song lại tận dụng để đào lấy đất sét đem bán. Giá thị trường hiện tại khoảng 1 triệu đồng/mỗi tấn đất sét trắng.

 
Có vài doanh nghiệp” đứng ra mua đất vườn, ao cá của dân, với lý do “nuôi thủy sản”, song lại tận dụng để đào lấy đất sét đem bán...

Tình trạng tương tự đã diễn ra ở Chí Linh, Hải Dương, giáp ranh với Đông Triều, Quảng Ninh vài năm qua. Ban đầu, doanh nghiệp mượn danh nghĩa đào ao nuôi thủy sản, thực chất là không ngừng đào sâu xuống để khai thác đất sét trắng, mang lại lợi nhuận tức thời.

Trao đổi với PV NNVN ngày 29/1, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Thị xã Đông Triều, cho biết: “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay tình trạng khai mà báo nêu. Đối với việc gây mất an ninh trật tự, hoặc gây nguy hiểm đến đời sống người dân, thị xã cũng sẽ cho cán bộ phối hợp với phường kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý triệt để”.

Ông Thành cũng đã chỉ đạo UBND phường Gia Mỗ kiểm tra việc các cá nhân, doanh nghiệp khai thác đất sét trắng trên địa bàn có giấy phép tận thu khoáng sản hay không.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm