| Hotline: 0983.970.780

Mỹ - Nga - Trung đấu khẩu vì Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc

Thứ Sáu 28/09/2018 , 07:28 (GMT+7)

Mỹ, Nga và Trung Quốc đã đưa ra những quan điểm trái ngược nhau về việc áp đặt các lệnh trừng phạt với Triều Tiên trong phiên thảo luận tại Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự phiên họp của Hội đồng Bảo an hôm 27/9 (Ảnh: Fox)
 
Trong phiên họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mỹ ngày 27/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Trung Quốc với đại diện là Ngoại trưởng Vương Nghị, rằng “việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an phải được tiếp tục thực hiện một cách mạnh mẽ và phải liên tục lại cho đến khi đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, đầy đủ và có thể kiểm chứng” bán đảo Triều Tiên.

“Các nước thành viên của Hội đồng Bảo an phải làm gương cho nỗ lực này”, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng Hội đồng Bảo an nên cân nhắc việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Triều Tiên dựa trên “những diễn biến tích cực” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6.

Lập trường của Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ từ Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow tin rằng một số biện pháp trừng phạt không liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên nên được nới lỏng. Theo ông Lavrov, Hội đồng Bảo an nên phát đi một thông điệp rõ ràng trong việc ủng hộ các diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên.

“Việc tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt nằm ngoài mục đích ngăn chặn nguồn tài chính cung cấp cho các chương trình tên lửa và hạt nhân bị cấm của Triều Tiên thực chất là một mối đe dọa với người dân Triều Tiên, đồng thời kéo theo những khó khăn rất lớn về kinh tế xã hội và nhân đạo”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Lavrov dự phiên họp của Hội đồng Bảo an ngày 27/9 (Ảnh: Reuters)
 
Thông báo do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sau phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới Bình Nhưỡng để tiến hành các cuộc hội đàm tiếp theo với những người đồng cấp Triều Tiên để đảm bảo mục tiêu phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. Phía Mỹ khẳng định các lệnh trừng phạt Triều Tiên vẫn phải được giữ nguyên và thực thi đầy đủ cho tới khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ có bằng chứng cho thấy các lệnh trừng phạt nhằm hạn chế việc nhập khẩu dầu và xuất khẩu than của Triều Tiên đã bị vi phạm. Mặc dù không nêu cụ thể tên của đối tượng vi phạm, song ông Pompeo yêu cầu các nước thành viên Liên Hợp Quốc phải thực thi các lệnh trừng phạt này. Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hồi đầu tháng từng cáo buộc Nga vi phạm các lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng các lệnh trừng phạt nên được thực thi cùng với các nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

“Trung Quốc tin rằng việc thực thi các lệnh trừng phạt và thúc đẩy giải pháp chính trị có tầm quan trọng tương đương nhau”, Ngoại trưởng Vương Nghị nói.

Theo ông Vương Nghị, “các nghị quyết của Hội đồng Bảo an vẫn có những điều khoản cho phép cơ quan này nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng nhượng bộ”. Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng xét đến “những diễn biến tích cực” gần đây, Hội đồng Bảo an cần xem xét áp dụng các điều khoản này “nhằm khuyến khích Triều Tiên và các bên liên quan thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa nhanh hơn”.

Tổng thống Donald Trump ngày 26/9 cũng khẳng định Mỹ và Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể trong vấn đề phi hạt nhân hóa kể từ năm ngoài. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng đã không còn các vụ phóng tên lửa, rocket cũng như thử hạt nhân trong suốt một năm qua.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm