| Hotline: 0983.970.780

Mỹ cáo buộc Nga chia rẽ phương Tây bằng vụ cựu điệp viên bị đầu độc

Thứ Tư 28/03/2018 , 11:05 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Nga dùng chiến thuật "đầu độc cựu điệp viên rồi chối bỏ" để chia rẽ các nước phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters.

"Họ đang làm những việc họ tin rằng có thể phủ nhận", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 27/3. "Họ còn tìm cách phá sự đoàn kết trong liên minh phương Tây, NATO, và đó là vấn đề".

Ông Mattis nhắc đến vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc tại Salisbury, Anh, hôm 4/3. Anh cho rằng Nga đứng sau vụ việc, Moscow bác bỏ. Mỹ đã thông báo trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga để đáp trả.

Hầu hết các quốc gia phương Tây đều cho rằng Nga là thủ phạm, trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Tuy nhiên, Jeremy Corbyn, lãnh đạo đối lập Anh, lại nghi ngờ có thể hung thủ là "một băng đảng kiểu mafia" ở Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, ca ngợi hai quốc gia này vì đã đứng về phía Anh. Mỹ cũng khẳng định quan hệ Washington - Moscow chỉ có thể cải thiện nếu "có sự thay đổi trong cách hành xử của chính phủ Nga".

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất