| Hotline: 0983.970.780

Mỹ có thể cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Thứ Ba 03/02/2015 , 15:40 (GMT+7)

Trong số vũ khí đang được xem xét sẽ có các hệ thống chống tăng, phòng không và chống pháo cối, đài CNN cho biết.

Chính quyền Mỹ đang cân nhắc có nên cung cấp vũ khí cho Chính phủ Ukraine đối phó với quân ly khai thân Nga ở miền đông hay không, truyền thông Mỹ cho biết.

Theo đó, các quan chức Mỹ đang nghiên cứu khả năng cung cấp vũ khí phòng thủ và các hỗ trợ sát thương khác cho chính quyền Ukraine.

Hiện quyết định vẫn chưa được đưa ra nhưng phát ngôn nhân An ninh Quốc gia của Mỹ Bernadette Meehan nói Mỹ ‘liên tục đánh giá’ các chính sách của họ ở Ukraine.

Thông tin này xuất hiện trong lúc chiến sự leo thang ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Barack Obama lúc đầu đã mạnh mẽ phản đối việc hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraine do lo ngại một cuộc chiến bên lề giữa Mỹ và Nga, phóng viên BBC Jon Sopel từ Washington cho biết.

Hiện nay Mỹ chỉ mới cung cấp thiết bị quân sự phi sát thương như mặt nạ phòng độc và công nghệ radar cho Ukraine.

Tuy nhiên, tờ New York Times hôm 2/2 nói rằng việc những viện trợ này cùng với các lệnh trừng phạt kinh tế đã không thể ngăn chặn Nga hỗ trợ cho quân ly khai ở miền đông đã đưa vấn đề viện trợ vũ khí phòng thủ trở lại bàn thảo luận.

Trong số vũ khí đang được xem xét sẽ có các hệ thống chống tăng, phòng không và chống pháo cối, đài CNN cho biết.

Một quan chức cấp cao ẩn danh của Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng ý tưởng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đang được ‘xem xét trở lại’.

“Chúng tôi chưa biết được mọi việc sẽ kết thúc ở đâu,” ông nói thêm.

“Mặc dù trọng tâm của chúng tôi vẫn là theo đuổi một giải pháp thông qua các con đường ngoại giao, chúng tôi vẫn luôn đánh giá các khả năng khác có thể tạo không gian cho giải pháp cho cuộc khủng hoảng thông qua đàm phán,” nữ phát ngôn nhân Meehan nói.

Một quan chức ẩn danh nói với hãng tin AP chưa thể trông chờ sớm có quyết định về vấn đề này nhưng tình trạng chiến sự leo thang ở Ukraine đã khiến Mỹ phải xem xét lại chính sách của mình.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến Kiev để thảo luận với giới chức Ukraine vào cuối tuần.

Nga luôn bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng họ đang cung cấp vũ khí và binh lính cho quân ly khai Ukraine.

Trong dấu hiệu cho thấy bạo lực đang leo thang, ông Alexander Zakharchenk, lãnh đạo phe ly khai tại Cộng hòa nhân dân Donetsk, nói ông đang muốn tăng lực lượng lên 100.000 quân.

Về phần mình, chính quyền Ukraine cũng thông báo một đợt động viên lớn với các kế hoạch đưa quân số của họ lên đến 200.000 vào năm 2015.

Tổng cộng, kể từ tháng 4 năm ngoái đã có hơn 5.000 người thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người đã rời bỏ nhà cửa do xung đột ở miền đông Ukraine.

Theo BBC

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm