| Hotline: 0983.970.780

Mỹ có thể hủy nhiều sự kiện đông người vì nCoV

Thứ Hai 09/03/2020 , 11:18 (GMT+7)

Nhóm người lớn tuổi, nhất là những người có tiền sử bệnh tật nên tránh tụ tập nơi đông người và bén mảng tới sân bay để phòng ngừa dính coronavirus.

Tiến sĩ Anthony Fauci giới thiệu với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Viện Y tế Quốc gia ở Bethesda, Maryland hồi tuần trước. Ảnh: NYP

Tiến sĩ Anthony Fauci giới thiệu với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Viện Y tế Quốc gia ở Bethesda, Maryland hồi tuần trước. Ảnh: NYP

Đây là khuyến cáo mới nhất của ông Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vừa kết thúc, ông Anthony cũng cho biết, sau những sai sót ban đầu trong phân phối các dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán thì nước Mỹ cần phải có thêm khoảng 400.000 bộ dụng cụ vào cuối ngày thứ Hai và 4 triệu bộ nữa vào cuối tuần này để chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống xấu hơn.

Chính phủ Đức cũng kêu gọi hủy bỏ tất cả các sự kiện có trên 1.000 người. Ảnh: AP

Chính phủ Đức cũng kêu gọi hủy bỏ tất cả các sự kiện có trên 1.000 người. Ảnh: AP

Hiện tổng số ca nhiễm coronavirus tại Mỹ được xác nhận lên tới gần 550, trong đó có 22 ca tử vong. Hơn một nửa trong số 50 tiểu bang đã báo cáo có ổ dịch.

Những cảnh báo từ chuyên gia Anthony Fauci cũng như những nguồn tin cậy khác đều nhấn mạnh đến sự cần thiết của “sự hợp tác, chia sẻ của toàn xã hội lớn hơn”, trong đó cộng đồng cần giảm thiểu tối đa khi ra nơi công cộng nếu thực sự không cần thiết, nhất là những cuộc tụ họp đông người.

Với 366 ca tử vong, Italy là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất ở châu Âu và chính phủ đã buộc phải áp lệnh phong tỏa vùng tâm dịch Lombardy có dân số 16 triệu người. Ảnh: RT

Với 366 ca tử vong, Italy là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất ở châu Âu và chính phủ đã buộc phải áp lệnh phong tỏa vùng tâm dịch Lombardy có dân số 16 triệu người. Ảnh: RT

Trước đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết, ông sẽ tự cách ly sau khi tiếp xúc nơi đông người tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ cuối tháng trước, nơi có một người tham dự đã dương tính với coronavirus, mặc dù ông không có bất kỳ triệu chứng nào và cảm thấy khỏe mạnh.

Hiện coronavirus đã giết chết hơn 3.600 trên toàn cầu.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.