| Hotline: 0983.970.780

Mỹ đang mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông vào tay Nga và Trung Quốc

Thứ Ba 09/04/2024 , 13:57 (GMT+7)

Theo khảo sát của Al-Monitor và Premise, Mỹ đã mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông và Bắc Phi vào tay Trung Quốc và Nga trong 10 năm qua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay sau khi ký tuyên bố chung trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow hồi tháng 3/2023. Ảnh: Xinhua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay sau khi ký tuyên bố chung trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow hồi tháng 3/2023. Ảnh: Xinhua.

Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây ở Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Tunisia, ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc đã gia tăng ở Trung Đông và Bắc Phi so với 10 năm trước và sẽ cạnh tranh với Mỹ trong 10 năm tới.

Cuộc khảo sát do Al-Monitor hợp tác với công ty phân tích dữ liệu Premise thực hiện từ ngày 4/3 đến ngày 22/3/2024 và khảo sát khoảng 2.670 người ở 4 quốc gia trên về ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực.

Khi được hỏi nhà lãnh đạo nào trong số 3 lãnh đạo thế giới được "yêu thích nhất", 44,4% người được khảo sát chọn Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp theo là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với  33,8%, trong khi chỉ có 21,7% thích Tổng thống Mỹ Joe Biden hơn.

Ông Putin được ủng hộ nhiều nhất ở cả 4 quốc gia được khảo sát, với tỷ lệ ủng hộ cao nhất ở Ai Cập là 51,6%. Trong 4 nước trên, ông Biden được ủng hộ nhiều nhất ở Iraq (29,2%), nhưng vẫn xếp sau sau ông Putin (35,5%) và ông Tập Cận Bình (35,3%) ở nước này.

Al-Monitor cho rằng sự ủng hộ đối với Washington suy giảm do nước này hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột ở Dải Gaza. Những người được khảo sát cho rằng Mỹ (30%) và Nga (28%) là những nước có nhiều khả năng "hòa giải thành công những bất đồng chính trị ở Trung Đông". Tuy nhiên, hơn 40% người được khảo sát đồng ý rằng Mỹ là "nhân tố quan trọng nhất có thể giải quyết cuộc xung đột Israel - Hamas", so với Nga (27,9%) và Trung Quốc (13,4%).

Gần một nửa số người được hỏi cho rằng Nga (49,5%) và Trung Quốc (47,9%) đóng "vai trò quan trọng hơn ở khu vực" so với 10 năm trước, trong khi chỉ có 37,1% nói như vậy về Mỹ. Trong một thập kỷ tới, Bắc Kinh (28,9%) sẽ cạnh tranh vị trí quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Đông với Washington (29%).

Những người được khảo sát mong muốn chính phủ của họ "củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn" với Bắc Kinh (43,2%) và Moscow (39,7%), trong khi chỉ có 29,7% muốn tăng cường hợp tác với Washington. Gần 2/3 số người tham gia khảo sát tin rằng đầu tư kinh tế của Trung Quốc đã có tác động tích cực đến đất nước của họ, trong khi 52,3% thấy triển vọng trong hợp tác kinh tế với Nga. Đầu tư kinh tế của Mỹ được 39,7% người được khảo sát đánh giá tích cực, trong khi 29,8% đánh giá tiêu cực.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm