| Hotline: 0983.970.780

Mỹ điều 3 oanh tạc cơ B-2 đến Trân Châu Cảng

Thứ Bảy 12/01/2019 , 19:17 (GMT+7)

Các oanh tạc cơ B-2 sẽ thực hiện bay tuần tra 24/7 và tham gia huấn luyện cùng lực lượng không quân đồn trú tại Hawaii.

Oanh tạc cơ chiến lược B-2 tại căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng-Hickam, tháng 8/2018. Ảnh: US Air Force.

Ba oanh tạc cơ chiến lược B-2 Spirit cùng hơn 200 binh sĩ ngày 10/1 được điều động đến căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng-Hickam để hỗ trợ nhiệm vụ cho lực lượng ném bom đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Chiến thuật Mỹ. Đây là lần thứ hai Mỹ điều động oanh tạc cơ B-2 từ căn cứ Whiteman, bang Missouri, tới Hawaii để trợ giúp lực lượng tại đây, Stars&Stripes đưa tin.

"Chúng tôi triển khai B-2 tới Hawaii nhằm thể hiện với người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng oanh tạc cơ chiến lược này theo dõi khu vực 24/7, sẵn sàng bảo vệ đất nước và đồng minh của chúng tôi. Đây là dịp tốt để chúng tôi tổ chức các cuộc tập trận chung với đồng minh và khẳng định khả năng sẵn sàng không kích toàn cầu mọi lúc", trung tá Joshua Dorr, chỉ huy chiến dịch của phi đội ném bom 393, cho biết.

Oanh tạc cơ B-2 được triển khai lần đầu tới Hawaii vào tháng 8/2018, tham gia huấn luyện tiếp liệu trên không và phối hợp tác chiến với tiêm kích tàng hình F-22 Raptors thuộc phi đội tiêm kích 199 đóng tại đây. Không quân Mỹ nhiều lần cho B-2 bay tuần tiễu trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để phối hợp với các đồng minh khu vực và duy trì năng lực tác chiến của phi công.

Không quân Mỹ đưa B-2 vào biên chế năm 1997, hiện sở hữu 21 oanh tạc cơ chiến lược này. B-2 do tập đoàn Northrop phát triển, có khả năng mang theo 170 tấn vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, tốc độ tối đa 1.010 km/h, trần bay tối đa 15.200 m. Thiết kế và vật liệu chế tạo đặc biệt của B-2 khiến radar đối phương khó phát hiện, cho phép oanh tạc cơ này xuyên thủng hàng rào phòng không nhiều lớp của đổi phương.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất