| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 2/4:

Mỹ huy động 100.000 túi đựng xác

Thứ Năm 02/04/2020 , 07:49 (GMT+7)

Lầu Năm Góc đang tìm cách cung cấp tới 100.000 túi đựng xác kiểu quân đội cho mục đích dân sự.

Nhân viên y tế di chuyển thi thể ra khỏi xe tải đông lạnh bên ngoài Bệnh viện Brooklyn ở New York vào ngày 31/3. Ảnh: Stephanie Keith/Getty Images.

Nhân viên y tế di chuyển thi thể ra khỏi xe tải đông lạnh bên ngoài Bệnh viện Brooklyn ở New York vào ngày 31/3. Ảnh: Stephanie Keith/Getty Images.

Động thái diễn ra khi Mỹ cảnh báo rằng số người tử vong có thể tăng vọt trong những tuần tới do đại dịch Covid-19.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã yêu cầu 100.000 túi đựng xác, Lầu Năm Góc đang xem xét mua thêm túi và sẽ rút một số từ kho dự trữ 50.000 túi của mình.

Động thái này là một đối trọng ảm đạm với hành động được đánh giá cao của Lầu Năm Góc triển khai hai tàu bệnh viện tới New York và Los Angeles nhằm giảm tải đối với các bệnh viện trong khu vực đang quá căng thẳng..

Đơn vị Hỗ trợ Cơ quan Hậu cần của Bộ Quốc phòng, quản lý kho dự trữ đựng túi nylon màu xanh lá cây của Lầu Năm Góc, loại túi đựng xác có kích thước 234 x 87cm thường được phân phối cho các khu vực chiến tranh.

Đơn vị này đã liên hệ với nhà thầu hiện tại để đánh giá khả năng sản xuất nhưng chưa đặt hàng chính thức.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ, đã từng đưa ra dự báo tàn khốc rằng khoảng 200.000 người Mỹ ​​sẽ chết trong đại dịch, ngay cả khi có thêm 30 ngày phong tỏa nghiêm ngặt nhất. Xem xét các dự đoán, Tổng thống Donald Trump cảnh báo người Mỹ về một giai đoạn khó khăn phía trước.

“Một, hai tuần rất rất đau đớn đang chờ phía trước”, ông Trump Trump nói tại Nhà Trắng hôm 31/3. “Sức mạnh của chúng ta sẽ được kiểm tra, sức chịu đựng của chúng ta sẽ được thử nghiệm”.

Chính phủ trước đó đã không chia sẻ chi tiết dự báo về sự lây lan của virus, đến nay đã giết chết hơn 5.100 người ở Mỹ và lây nhiễm hơn 215.000 người.

Cơ quan Hậu cần Quốc phòng chưa có yêu cầu ngày giao hàng cụ thể từ FEMA nhưng muốn có túi ngay khi sẵn sàng. Lầu Năm Góc gần thỏa thuận với nhà thầu hiện tại về các con số và mốc thời gian.

"FEMA đang lập kế hoạch thận trọng cho các nhu cầu tiềm năng trong tương lai, và điều đó bao gồm việc chuẩn bị túi đựng xác cho các tiểu bang của Hoa Kỳ", người phát ngôn FEMA nói.

“Các túi đựng xác có thể cần thiết cho một số chính quyền tiểu bang và địa phương nhưng FEMA chưa nhận được lô hàng”, người phát ngôn bổ sung.

Cơ quan này đang làm việc với các nhà quản lý y tế và khẩn cấp khu vực cũng như tiểu bang để tăng cường các tài sản có sẵn, quan chức này cho biết thêm rằng "túi sẽ được phân phối cho các bang yêu cầu".

Vào đầu tuần, Phó phụ trách điều hành của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cho biết quá trình thương thảo chung của Lầu Năm Góc - FEMA đang diễn ra.

Bộ phận Tham mưu “phối hợp chặt chẽ để xác định nhu cầu của họ là gì”, bao gồm cả “chỉ định nhiệm vụ”, cụ thể là "chuẩn bị túi đựng xác từ các nguồn cung cấp khác", Thiếu tướng Jeff Taliaferro nói.

“Bộ Tham mưu cũng nhận được một nhiệm vụ từ FEMA cần một nhóm hỗ trợ công việc chôn cất cho New York và quân đội”, ông nói thêm.

Các bệnh viện ở những nơi bao gồm New York và New Jersey đã phải dùng tới xe tải đông lạnh để chứa thi thể các nạn nhân tử vong do Covid-19.

(Theo Bloomberg)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm