| Hotline: 0983.970.780

Mỹ, Nhật và Canada hưởng ứng chiến dịch ‘giải cứu dứa Đài Loan’

Thứ Năm 04/03/2021 , 10:12 (GMT+7)

Truyền thông và mạng xã hội tiếp tục tràn ngập tin bài liên quan đến dứa Đài Loan, sau khi eo biển có thêm nhiều bạn hàng lớn sau lệnh cấm nhập của Trung Quốc.

Hình ảnh ông Hiroyasu Izumi, trưởng đại diện Hội Hữu nghị Nhật Bản- Đài Loan quảng bá dứa Đài Loan trên Facebook. Ảnh: RTi

Hình ảnh ông Hiroyasu Izumi, trưởng đại diện Hội Hữu nghị Nhật Bản- Đài Loan quảng bá dứa Đài Loan trên Facebook. Ảnh: RTi

Theo thông tin mới nhất sau khi chiến dịch “giải cứu dứa Đài Loan” được người đứng đầu cơ quan Ngoại giao eo biển Ngô Chiêu Tiếp phát động hôm 26/2, đến nay đã thu được những thành công ngoài mong đợi.

Chiến dịch “giải cứu dứa Đài Loan” không chỉ có cộng đồng doanh nghiệp và người dân hòn đảo vào cuộc ủng hộ mà các đại sứ quán Mỹ, Nhật Bản và Canada tại Đài Loan đều đã hưởng ứng chiến dịch, giúp quảng bá trái dứa Đài Loan, đáp lại lệnh cấm nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục.

Hồi tuần trước, ngay sau khi lệnh cấm nhập khẩu dứa được Trung Quốc đưa ra có hiệu lực từ tháng 3, ông Ngô Chiêu Tiếp đã phát động chiến dịch "Dứa tự do” trên Twitter của cơ quan Ngoại giao Đài Loan.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cũng đăng đàn kêu gọi người dân tăng cường mua dứa do nông dân hòn đảo này tự sản xuất. Hôm Chủ nhật, bà Thái còn thân chinh xuống tận ruộng dứa của nông dân để quảng bá nông sản đang gặp thách thức.

Trong ngày 2/3, đại diện cơ quan ngoại giao Mỹ tại eo biển đã đăng nhiều hình ảnh về quả dứa Đài Loan cả ở trong và bên ngoài khu phức hợp trên các nền tảng truyền thông xã hội, có gắn các thẻ haghtag bắt đầu bằng dấu # kèm theo các khẩu hiệu quảng bá trái dứa của Đài Loan.

Trong khi đó, Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Đài Loan cũng kêu gọi ủng hộ sản phẩm trái cây nhiệt đới của hòn đảo trên trang Facebook, bên cạnh hình ảnh vị đại diện cơ quan này- ông Izumi Hiroyasu và đội ngũ nhân viên đang thưởng thức dứa được chuyển đến từ Đài Nam.

Ông Jordan Reeves cùng các nhân viên bên hai chiếc pizza và những trái dứa với thông điệp 'chúng tôi đặc biệt yêu thích dứa Đài Loan!'.

Ông Jordan Reeves cùng các nhân viên bên hai chiếc pizza và những trái dứa với thông điệp “chúng tôi đặc biệt yêu thích dứa Đài Loan!”.

Văn phòng Thương mại Canada tại Đài Bắc cũng hưởng ứng chiến dịch “giải cứu dứa” Đài Loan, nổi bật bằng bức ảnh trên Facebook cho thấy vị trưởng đại diện Jordan Reeves cùng các nhân viên bên hai chiếc pizza và những trái dứa với thông điệp “chúng tôi đặc biệt yêu thích dứa Đài Loan!”.

Trung bình, mỗi năm Đài Loan sản xuất khoảng 420.000 tấn dứa, trong đó lượng xuất khẩu chiếm khoảng 12% tổng sản lượng vào năm 2019 và 10,8% vào năm 2020.

Theo Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan, năm 2020, 97% lượng dứa xuất khẩu của eo biến là thị trường đại lục, 2% đi Nhật Bản và 1% đi Hồng Kông.

Báo giới phương Tây mô tả chiến thuật cứng rắn của Đài Loan với Bắc Kinh trong cuộc chiến dứa lần này đã đạt được những thành công bước đầu, khi các đơn đặt hàng đặt mua dứa liên tục tăng.

(TWN,CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm