| Hotline: 0983.970.780

Mỹ, Nhật: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã thất bại

Thứ Sáu 13/04/2012 , 08:07 (GMT+7)

Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lúc 7h39 (22h39 GMT), nhưng dường như vụ phóng thất bại và tên lửa vỡ ra thành nhiều mảnh, các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ thông báo.

Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lúc 7h39 (22h39 GMT), nhưng dường như vụ phóng thất bại và tên lửa vỡ ra thành nhiều mảnh, các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ thông báo. 

>> Video mô phỏng đường đi của tên lửa

Triều Tiên thông báo sẽ có tuyên bố chính thức về phóng vệ tinh và tên lửa lúc 9 giờ sáng nay.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tin rằng vụ phóng thất bại. "Dường như việc phóng tên lửa thất bại", phát ngôn viên Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok thông báo. "Chúng tôi cần phân tích thêm để có đủ thông tin", ông Kimcho biết trong khi các chuyên gia Mỹ và Hàn Quốc đang nghiên cứu quỹ đạo của tên lửa Triều Tiên.

Theo giới quân sự Hàn, một vài phút sau khi được phóng lên, tên lửa Triều Tiên đã vỡ thành nhiều mảnh và mất độ cao, rơi xuống biển Hoàng Hải", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn, ông Kim, nói. Hoàng Hải là vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc.


Tên lửa Unha-3 trên bệ phóng. Nó có nhiệm vụ đưa vệ tinh của Triều Tiên lên quỹ đạo hôm nay. Ảnh: AFP


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói rằng vật thể bay của Triều Tiên đã rơi xuống đại dương sau một đoạn bay ngắn ngủi. "Chúng tôi có thông tin về việc một vật thể bay được phóng lên từ Triều Tiên vào lúc 7h40 (22h40 GMT)", ông Naoki Tanaka thông báo. "Vật thể bay bay được hơn một phút và sau đó rơi xuống biển. Nó không ảnh hưởng gì đến lãnh thổ Nhật".

Một số quan chức Mỹ cho hay tên lửa của Triều Tiên đã được phóng lên nhưng dường như bị nổ ngay sau đó.

Ngay sau khi tên lửa Triều Tiên được phóng lên, Hàn Quốc ra lệnh khẩn cấp cho cư dân sống gần biên giới liên Triều vào hầm trú ẩn để tránh các mảnh vỡ của tên lửa có thể rơi xuống. Nhật, nước đe dọa sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu nó gây nguy hại cho lãnh thổ nước này, kêu gọi các bên kiềm chế. Tuy nhiên hôm qua Thủ tướng Nhật đã khẳng định: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống".

Nhà Trắng đang chuẩn bị ra tuyên bố phản ứng chính thức về việc Triều Tiên phóng tên lửa và vệ tinh. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak triệu tập họp chính phủ khẩn cấp vào sáng nay để vạch ra các kế hoạch đối phó với diễn biến mới.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp ngay hôm nay về việc Triều Tiên phóng tên lửa mang vệ tinh.Vitaly Churkin, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, nói rằng Hội đồng vẫn chưa nhất trí một cách rõ ràng về các bước đi tiếp theo nếu Triều Tiên phóng tên lửa.

Đại sứ Mỹ Susan Rice cảnh báo: "Mỗi một lần họ tiến xa hơn trên con đường này, sự cô lập sẽ càng tăng".

Ông Lý Bảo Đông, đại sứ Trung Quốc cho rằng các nước cần làm mọi điều có thể để giảm căng thẳng chứ không nên đổ thêm dầu vào lửa.

Triều Tiên từng có hành động tương tự năm 2009 và sau đó bị Hội đồng Bảo an yêu cầu không được phép tiến thử tên lửa tầm xa.

Theo kế hoạch tên lửa của Triều Tiên được phóng lên từ phía tây đất nước, theo quỹ đạo hướng xuống phía nam. Tầng thứ nhất của tên lửa sẽ rơi xuống khu vực biển Hoàng Hải hoặc vùng nước giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tầng thứ hai dự kiến rơi xuống ngoài khơi phía bắc đông bắc Philippines. Nếu thành công, bộ phận đẩy của tên lửa sẽ đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh là hoạt động chào mừng 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành.

Mỹ và nhiều nước khác cho rằng đây thực chất là một cuộc thử tên lửa tầm xa. Điều này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời phá vỡ thỏa thuận phi hạt nhân hóa mà Washington và Bình Nhưỡng đạt được hồi cuối tháng hai. Tuy nhiên, bất chấp sức ép quốc tế, Triều Tiên tuyên bố sẽ thực hiện đến cùng việc phóng tên lửa.


Triều Tiên đang tổ chức những hoạt động rầm rộ nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Kim Nhật Thành, trong đó có việc phóng vệ tinh, tổ chức đại lễ văn hóa nghệ thuật và xây dựng nhiều công trình đồ sộ. Về chính trị, Triều Tiên vừa tổ chức đại hội đảng Lao Động lần thứ tư và bầu đại tướng trẻ Kim Jong-un làm Bí thư thứ nhất và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Theo vnexpress

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm