| Hotline: 0983.970.780

Mỹ Tâm vướng nghi án phim giả tình thật

Thứ Ba 18/06/2019 , 08:52 (GMT+7)

Giọng ca “Người hãy quên em đi” bị cho là hẹn hò với bạn diễn Mai Tài Phến, người kém chị 10 tuổi.

1160054104
Một cảnh trong phim “Chị trợ lý của anh”.

Nghi ngờ rộ lên khi những tấm ảnh chụp cảnh Mỹ Tâm và bạn diễn họ Mai đi chung chuyến bay trong show diễn ở 4 thành phố lớn ở Việt Nam bị rò rỉ. Một số nhân vật trong showbiz như Hari Won cũng sớm gửi lời chúc mừng tới đàn chị khiến nghi ngờ càng tăng thêm.

Bản thân Mỹ Tâm không phủ nhận tin đồn này. Chị viết trên Fanpage cá nhân sáng 17/6: “Có gì sáng nay mà sóng xôn sao? Có vậy thôi mà làm hoài ha? Báo trước, mai mình có tham gia buổi tiệc tri ân phim ‘Chị trợ lý của anh’. Mình sẽ đứng ngang hiên để các bạn chụp hình hiên ngang chứ không chơi chụp lén nha! Mình lớn rồi các bạn hiểu hôn?". Những chia sẻ nửa kín nửa hở này của ca sĩ gốc Đà Nẵng càng khiến người hâm mộ tin chị và Mai Tài Phến là một đôi.

Trước bộ đôi này, showbiz Việt từng có nhiều cặp nên duyên nhờ đóng chung MV, như Trấn Trành và Hari Won, Trường Giang và Nhã Phương, Văn Anh và Tú Vi. Bởi vậy, nếu Mỹ Tâm nên duyên với diễn viên quê Bạc Liêu cũng không phải chuyện lạ.

Mai Tài Phến, sinh năm 1991, là người gốc Hoa, tên thật là Mai Đại Bình. Anh học sân khấu điện ảnh, tốt nghiệp loại giỏi và từng giành cao nhất cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2017. Tuy nhiên, phải tới khi tham gia MV “Em gái mưa” cùng Hương Tràm, anh mới được biết đến rộng rãi. Ngày ấy, Tài Phến cũng dính tin đồn hẹn hò với Hương Tràm, nhưng chỉ sau một tháng, cả hai cùng nói lời “tạm biệt” trong thầm lặng.

Với Mỹ Tâm, Tài Phến bén duyên lâu hơn. Cả hai đóng chung MV “Đừng hỏi em” cuối năm 2017. Kế đó, đầu năm 2019, khi Mỹ Tâm làm phim “Chị trợ lý của anh”, giọng ca “Tóc nâu môi trầm” mời bạn diễn họ Mai làm nam chính, vai Phúc Nam. Trong suốt quá trình quảng bá phim, Mỹ Tâm và Tài Phến nhiều lần cử chỉ tình tứ.

Quản lý của Mỹ Tâm từ chối bình luận về tin đồn tình cảm của nữ ca sĩ. Trong khi đó, mối tình với ca sĩ hơn 10 tuổi, nếu có, sẽ giúp Tài Phến được biết đến nhiều hơn. Anh từng chia sẻ: “Tôi nghĩ mình có năng lực nhưng không thể hiện được nhiều thời gian đầu, do chỉ ở nhà đợi người khác gọi. Mãi 2 năm gần đây, tôi tích cực tham gia gameshow hơn, và sẵn sàng nhận mọi việc, từ phụ chỉnh nhạc đến diễn vai quần chúng”.

2160054207
Mai Tài Phến giành giải ở cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2017.

Mỹ Tâm hiếm khi diễn cảnh tình cảm trong các MV ca nhạc. Vì thế, chuyện tình cảm giữa chị và Mai Tài Phến vốn bị đặt dấu hỏi từ lâu. Trước diễn viên 28 tuổi, Mỹ Tâm từng dính tin đồn tình cảm với Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn và Tuấn Bi.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm