| Hotline: 0983.970.780

Mỹ-Trung đàm phán thương mại

Thứ Ba 08/01/2019 , 09:24 (GMT+7)

Phái đoàn thương mại Mỹ đã có mặt tại thủ đô Bắc Kinh để đàm phán các vấn đề thương mại song phương với Trung Quốc trong 2 ngày 7 và 8/1.

Hình ảnh rò rỉ ra bên ngoài về cuộc đàm phán giữa các quan chức thương mại Mỹ-Trung tại Bắc Kinh hôm 7/1

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Phó đại diện thương mại Jeffrey Gerrish. Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dù lên tiếng chào đón phái đoàn Mỹ nồng nhiệt nhưng không tham gia vòng đàm phán này. Phía Mỹ cũng vắng Trưởng đại diện thương mại Robert Lighthizer.

SCMP cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ có 90 ngày để đạt được một thoả thuận cụ thể. Nếu tới ngày 1/3/2019, đôi bên không đạt được kết quả nào, Mỹ có thể tăng thuế suất đánh lên 200 tỉ USD hàng hoá nhập khẩu của Trung Quốc từ 10% hiện nay lên 25%.

Bloomberg cho biết nội dung đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh gồm nhiều mảng như các biện pháp phi thuế quan, ăn cắp công nghệ, công nghiệp hay nông nghiệp. SCMP cho biết Trung Quốc vừa qua đã có một số động thái nhằm xoa dịu căng thẳng với Mỹ như tái nhập khẩu đậu từ Mỹ, hoãn kế hoạch đánh thuế lên ô tô hay đưa ra quy định bảo vệ quyền công nghệ của các công ty nước ngoài. Tổng thống Donald Trump mới đây đã hoan hỉ cho rằng, điểm yếu trong nền kinh tế đã khiến Trung Quốc phải tìm kiếm thoả thuận với Mỹ. Thị trường chứng khoán hôm qua tăng nhẹ do triển vọng lạc quan về kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ với Trung Quốc.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.