| Hotline: 0983.970.780

Nam Định quyết thu hồi đầm bãi Cồn Xanh cho dự án Tập đoàn Xuân Thiện

Thứ Năm 22/02/2024 , 09:18 (GMT+7)

Tỉnh ủy Nam Định chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc tích cực thu hồi đầm bãi nuôi trồng thủy sản tại Cồn Xanh bàn giao thực hiện dự án của Tập đoàn Xuân Thiện.

Thành lập Tổ công tác thu hồi đất Cồn Xanh

Tại Thông báo số 1033 ngày 20/2, Tỉnh ủy Nam Định cho biết, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện. Tuy nhiên, tiến độ thu hồi đất đến nay chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; người dân nuôi trồng thủy sản mặc dù đã hết hạn thuê đất, nhưng chưa bàn giao trả mặt bằng cho chính quyền quản lý; có nhiều đòi hỏi không chính đáng, biểu hiện không tuân thủ pháp luật.

Những người đứng đầu đơn và đa số người dân đang có đơn khiếu kiện đã có hoạt động tổ chức khiếu kiện đông người, vượt cấp, thậm chí còn huy động con em đang là học sinh từ lớp 9 trở xuống nghỉ học tham gia, vi phạm nghiêm trọng đến quyền được giáo dục học tập của học sinh. Tình trạng này ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và tạo hình ảnh không tốt về môi trường đầu tư, kinh doanh, khát vọng phát triển của tỉnh.

Nam Định đã tổ chức 4 lần đối thoại với đại diện hộ bị thu hồi đất tại Cồn Xanh nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.

Nam Định đã tổ chức 4 lần đối thoại với đại diện hộ bị thu hồi đất tại Cồn Xanh nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.

Chiều 19/2, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng). Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quốc Chỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đồng chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các báo cáo và ý kiến, đề xuất phương án của các ngành, địa phương liên quan, Thường trực Tỉnh uỷ đã thống nhất phương án xử lý phần việc còn lại là thu hồi đất cho các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh theo chủ trương chỉ đạo đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành tại các thông báo, kết luận trong thời gian vừa qua, nhất là trong các nhiệm vụ: rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến việc đầu tư các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh…

Tỉnh ủy Nam Định cho rằng, huyện Nghĩa Hưng ủy quyền giao xã tổ chức đấu giá cho thuê đất là không đúng trình tự. Theo quy định, huyện phải có trách nhiệm chấm dứt các hợp đồng cho thuê đất, thu hồi đất từ các hộ dân này để bàn giao lại cho tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy quán triệt tinh thần quyết liệt giải quyết các vấn đề để thúc đẩy tiến độ thu hồi đất các dự án tại khu vực Cồn Xanh. Lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng đối thoại với bà con nhân dân nếu có đơn đề nghị, đề xuất nội dung đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định sẽ đối thoại đến cùng nếu người dân còn chưa thấy thỏa đáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định sẽ đối thoại đến cùng nếu người dân còn chưa thấy thỏa đáng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo: Tỉnh quyết tâm thực hiện nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch và lộ trình đã đề ra trên tinh thần kiên trì vận động, nhân văn, vì quyền lợi của nhân dân nhưng kiên quyết và đúng pháp luật. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cần quyết liệt, tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 988-TB/TU ngày 5/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước mắt, tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất thực hiện các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu huyện Nghĩa Hưng phối hợp với nhà đầu tư các dự án, thực hiện công tác hỗ trợ các hộ nuôi thủy sản theo phương án chủ đầu tư dự án đã cam kết hỗ trợ là 30 triệu đồng/ha (trong đó bao gồm hỗ trợ đối với việc trước đây mỗi hộ nuôi đã đóng góp 5 triệu đồng/ha để đắp bờ đầm). Huyện Nghĩa Hưng ban hành quyết định hành chính thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Huyện Nghĩa Hưng và các ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền khẳng định rõ cơ sở pháp lý và hiệu quả của dự án với sự phát triển của tỉnh và lợi ích của nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh vận động người dân, nhất là trong vùng dự án, trả lại đất đã hết hạn thuê cho Nhà nước.

Ông mong muốn người dân ở khu vực Cồn Xanh nêu cao ý thức chấp hành pháp luật; đặc biệt không lôi kéo, để con em của mình tham gia vào các hoạt động sai trái, dẫn đến vi phạm để phải xử lý theo pháp luật. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh ủng hộ, đồng tình vì sự phát triển của tỉnh, thực hiện nghiêm chủ trương, định hướng của tỉnh về công tác GPMB, triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh.

Từ 5/3 sẽ cắt điện tại khu vực Cồn Xanh

Theo kế hoạch của Điện lực Nghĩa Hưng tại Thông báo ngày 11/1/2024 cho biết, các HĐ mua bán điện của người dân tại khu vực Cồn Xanhvới đơn vị cung cấp điện đã hết thời hạn và không được tiếp tục gia hạn, do đó sẽ ngừng cung cấp điện từ ngày 20/2.

Tuy nhiên, các Thông báo sau đó, Điện lực huyện Nghĩa Hưng cho biết sẽ dừng cung cấp điện từ ngày 5/3 để người dân có phương án chủ động canh tác, nuôi trồng thủy sản.

Đầm bãi nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Đầm bãi nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Kể từ khi có thông báo trên, nhiều hộ dân đã chủ động chuẩn bị máy nổ, tích trữ xăng để chạy máy phát trong trường hợp bị cắt điện. Ngoài ra, người dân cũng có kiến nghị tới Ban Tiếp dân Trung ương về việc Điện lực Nghĩa Hưng chấm dứt cung cấp điện trong khi những khiếu kiện của bà con về đất đai bị thu hồi chưa được giải quyết dứt điểm là không hợp lý.

Người dân cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, nguồn điện không ổn định để chạy máy bơm ôxy cho các ao nuôi thủy sản, nhiều hộ dân bị chết vật nuôi giống tới 60 – 70%, thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Sự việc hơn 400 hộ dân nuôi trồng thủy sản trong khu vực Cồn Xanh phản đối giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án do Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư kéo dài nhiều năm qua. Người dân cho rằng, đây là đất đai được người dân cải tạo, khai khẩn, tôn lấp, bảo vệ mới có được như ngày nay. Ngoài ra, hợp đồng cho thuê đầm bãi nuôi trồng thủy sản vẫn còn thời hạn; khu vực nuôi trồng thủy sản tại Cồn Xanh phù hợp với Quy hoạch Phát triển kinh tế thủy sản và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 2896...

Tập đoàn Xuân Thiện san lấp mặt bằng khu vực cửa sông Đáy để làm dự án nhà máy đúc bê-tông.

Tập đoàn Xuân Thiện san lấp mặt bằng khu vực cửa sông Đáy để làm dự án nhà máy đúc bê-tông.

Bên cạnh đó, việc cho phép doanh nghiệp triển khai xây dựng nhà máy thép, kết cấu bê-tông… ngay khu vực cửa biển ảnh hưởng tới vấn đề môi trường, ảnh hưởng tới sinh kế của hàng trăm hộ dân Cồn Xanh.

Trước những kiến nghị của bà con, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tổ chức 4 cuộc đối thoại với đại diện hộ dân. Lần đối thoại gần nhất là ngày 15/1, trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cùng lãnh đạo các ngành chức năng tham gia.

Tại các cuộc đối thoại, Chủ tịch tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết ông mong muốn người dân chia sẻ trong việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chính quyền cũng chia sẻ những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; những nội dung mà bà con chưa đồng tình, các Sở, ngành tiếp tục rà soát lại để trả lời cho người dân một cách công khai, bằng văn bản. Ông cũng khẳng định, “chúng tôi không phải là những người vô cảm”.

Trước đơn thư kiến nghị của người dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có văn bản chuyển đơn của một số công dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm