| Hotline: 0983.970.780

Nam Định: Vụ cá Nam thắng lợi

Thứ Sáu 19/10/2018 , 10:15 (GMT+7)

Vụ cá Nam hàng năm kéo dài 6 tháng (từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch). Tại Nam Định, vụ cá Nam năm 2018 thắng lợi, sản lượng khai thác tăng 3,4% so với vụ cá Nam năm trước.

08-29-13_nh
Ngư dân bán cá sau khi cập bến

Theo Chi cục Thủy sản Nam Định, tính đến hết ngày 18/9 toàn tỉnh có 2.127 tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất là 257.632CV và tổng số lao động trực tiếp trên biển là 5.738 người.

Trong đó, loại tàu có công suất nhỏ hơn 20CV là 1.243 chiếc (chiếm 58,4%); loại có công suất từ 20CV đến dưới 90CV là 163 chiếc (chiếm 7,7%); loại từ 90CV trở lên là 721 chiếc, (chiếm 33,9%).

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Nam Định cho biết, được sự quan tâm của Bộ NN-PTNT, Tổng cục Thủy sản; UBND tỉnh Nam Định…, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các địa phương, sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong ngành và bà con ngư dân nên vụ cá Nam năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các đội tàu khai thác tiếp tục được tổ chức lại SX theo tổ, đội, đoàn và liên kết với dịch vụ hậu cần kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân ổn định SX trước những biến động về giá nhiên liệu, vật tư, giá bán sản phẩm. Đến 15/9, toàn tỉnh có 18 tổ hợp tác khai thác thủy sản với khoảng 364 tàu và 1.500 lao động.

Cũng theo ông Hà, tình hình thời tiết vụ cá Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh diễn biến tương đối thuận lợi cho hoạt động SX trên biển của ngư dân. Công tác PCTT & TKCN được địa phương chuẩn bị tốt nên hạn chế được tối đa thiệt hại các loại hình thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới…

“Nhờ đó, sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Nam năm 2018 của tỉnh ước đạt 28.751 tấn, tăng 3,4% so với vụ cá Nam năm 2017, trong đó khai thác mặn lợ là 27.644 tấn, khai thác nước ngọt là 1.107 tấn. Ngư trường khai thác chủ yếu là Vịnh Bắc Bộ với đối tượng khai thác chính là cá thu, mực, cá tạp…”, ông Hà cho hay.

Ông Hà cho biết thêm, kế hoạch khai thác vụ cá Bắc năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh dự kiến tăng 6% sản lượng so với vụ cá Bắc 2017 - 2018, cụ thể tổng sản lượng đạt 19.705 tấn. Trong đó khai thác biển đạt 18.685 tấn, khai thác nội đồng đạt 1.020 tấn.

“Mục tiêu phấn đấu là tiếp tục tăng sản lượng khai thác biển và giảm sản lượng khai thác nội đồng, chú trọng phát triển nhóm các sản phẩm khai thác có giá trị kinh tế cao như cá thu, mực…”, ông Hà khẳng định.

Để đạt được kết quả như mong muốn, ông Hà khuyến cáo, các tổ chức SX khai thác hải sản vụ cá Bắc năm 2018 - 2019, đặc biệt các nghề, đối tượng thủy sản chủ lực tiếp tục đẩy mạnh phát triển khai thác thủy sản cả về năng lực khai thác và hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế thủy sản.

Tập trung tuyên truyền vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ, đội khai thác, hội nghề nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi của ngư dân.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, quản lý và điều hành SX trong khai thác thuỷ sản. Củng cố xây dựng công tác dự báo ngư trường, thông tin kịp thời đến ngư dân dự báo ngư trường khai thác, trữ lượng nguồn lợi và khả năng cho phép đánh bắt…

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm