| Hotline: 0983.970.780

Nâng cao khả năng sinh sản heo nái

Thứ Tư 30/11/2011 , 11:10 (GMT+7)

Muốn gia tăng số heo con sơ sinh còn sống, chúng ta cần phải hoàn thiện tất cả các bước sau:

Muốn gia tăng số heo con sơ sinh còn sống, chúng ta cần phải hoàn thiện tất cả các bước trong quá trình chăn nuôi như: Chọn giống, phối giống, chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý, khí hậu chuồng nuôi và thú y.

1. Chọn giống

Heo nái đóng góp một nửa yếu tố di truyền vào năng suất của đàn heo con. Do đó, phải chọn lựa cẩn thận đàn heo nái là việc làm có ý nghĩa quan trọng. Nên chọn mua các giống heo chuyên để sinh sản, sữa nhiều nuôi con giỏi như: giống heo lai F1 theo hướng Landrace x Yorkshire, giống thuần Yorkshire hoặc Landrace; chọn heo phải khỏe mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm từ các trại chăn nuôi heo giống có uy tín.

2. Phối giống và quản lý

Thông thường, đối với heo hậu bị nên phối giống 3 lần, mỗi lần phối cách nhau 12 giờ. Thời điểm phối trong ngày như sau: “sáng - chiều - sáng” hoặc “chiều - sáng - chiều”. Đối với heo nái rạ nên phối giống 2 lần, mỗi lần cách nhau 12 giờ để gia tăng tỷ lệ thụ thai.

3. Dinh dưỡng

Nên tăng lượng thức ăn (tăng 50-100% tùy theo thể trạng heo) khoảng 10 ngày trước khi phối giống, để kích thích heo xuất nhiều noãn hơn, nghĩa là hy vọng tăng số heo con sơ sinh trên lứa đẻ. Tuy nhiên, nếu tăng lượng thức ăn trong giai đoạn chờ phối để kích thích heo xuất nhiều noãn thì phải giảm lượng thức ăn còn 2- 2,2 kg/ngày ngay sau khi phối để tránh hiện tượng chết phôi (hiện tượng chết phôi do ăn nhiều thức ăn trong giai đoạn đầu của thai kỳ thường gặp ở heo nái tơ).

4. Khí hậu chuồng nuôi

Nhiệt độ cao của môi trường có tác động xấu đến tuổi thành thục và đậu thai của heo nái. Chính vì thế, ta cần đảm bảo nhiệt độ trong chuồng luôn thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông (nhiệt độ tốt nhất từ 27oC- 29oC).

5. Thú y

Mọi trường hợp bệnh tật đều làm giảm khả năng sinh sản của heo nái. Tuy nhiên, nếu nâng cao được sức chống chịu và sức miễn dịch của đàn heo, tránh bớt các yếu tố gây stress và tránh tiếp xúc với tác nhân gây bệnh thì có thể giảm tổn thất do dịch bệnh. Do đó, phải giữ chuồng trại sạch sẽ, thường xuyên tiêu độc khử trùng để giảm bớt khả năng lan truyền của dịch bệnh. Phải tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin phòng những bệnh thường gặp như: LMLM, dịch tả heo, tụ huyết trùng, phó thương hàn và các bệnh gây chết thai như: giả dại (Aujeszky), bệnh do parvovirus…

Ngoài ra, vệ sinh và chăm sóc hậu sản tốt để tránh nhiễm khuẩn đường sinh dục và hội chứng MMA.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm