Tại Thái Lan: Giống cọ dầu đã được canh tác từ cách nay trên 35 năm tại miền nam và một phần miền đông- nơi có điều kiện phát triển tốt cho loại cây này và hiện nay diện tích đạt 1,2 triệu ha, trong đó diện tích đã cho thu hoạch là 1,08 triệu ha.
Năm 2006, năng suất FFB chỉ đạt 2,9tấn/ha và lượng dầu thô (CPO) đạt khoảng 1 triệu tấn.
Qua nghiên cứu cho thấy, các giống cọ lai tạo đã có tín hiệu đặc biệt quan trọng trong cải thiện năng suất quả và dầu. Cụ thể là việc lai ghép hai dòng Dura và Pisifera thành giống thương phẩm Tenera mặc dù trong suốt 20 năm qua công tác nghiên cứu này không mấy thành công (năm 1995, số lượng quả trung bình/chùm mới chỉ có 3,5 kg thì đến năm 2006 đã tăng lên 21 kg). Chính vì vậy, đột phá mới trong việc lai tạo này đã thực sự mở ra cơ hội cho Thái Lan bằng kế hoạch khuyến khích nông dân tham gia phát triển giống mới. Cuối năm ngoái nhiều công ty và vườn ươm giống đã nhập khẩu hạt cọ dòng này và năng suất ban đầu đã tăng từ 20-30tấn/ha.
Đặc biệt là bằng phương pháp nhân vô tính tạo ra dòng Golden Tenera đã ức chế sự phát triển chiều cao của cây, kích thích ra trái sớm đồng thời thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch…
Các tổ chức quốc tế thúc đẩy nông dân trồng cọ dầu Dòng Dura có hạt to và vỏ dày trong khi dòng Pisifera quả nhỏ hơn và không có vỏ nhưng lại chứa nhiều dầu hơn các dòng bố mẹ. Nhìn chung Tenera là loại cây trồng có năng suất cao và hữu dụng và được các tổ chức quốc tế như FAO, WB, IMF khuyến khích chính phủ các nước tạo điều kiện cho nông dân phát triển vì coi đây là loại cây trồng của tương lai. Cho đến nay mới chỉ có nông dân tại Togo và các quốc gia Tây Phi hưởng ứng trồng các giống lai ghép cho năng suất cao, tuy nhiên quy mô của các đồn điền vẫn còn khá nhỏ bé so với yêu cầu. |