| Hotline: 0983.970.780

Nga chặn nghị quyết lên án bầu cử ở Donetsk và Lugansk

Thứ Ba 04/11/2014 , 09:23 (GMT+7)

Đại diện phái đoàn thường trực Nga tại Liên hợp quốc tuyên bố dự thảo do Litva soạn là “không đầy đủ”.

Thông tin trên được Bí thư Thứ nhất của phái đoàn thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) ông Alexey Zaitsev cho Itar-Tass biết và lý do để tuyên bố dự thảo nghị quyết do Litvasoạn thảo không được Hội đồng gồm 15 nước thông qua theo ông nói ngắn ngọn là “không đầy đủ”.

Thông tin trên cũng được Đại sứ Ukraine Yuriy Sergeyev tại LHQ khẳng định hôm thứ Hai, cho biết tuyên bố dự thảo với nội dung là các cuộc bầu cử hôm Chủ nhật ở Donetsk và Lugansk đã đi ngược lại các điều khoản trong thoả thuận hoà bình Minsk đạt được vào tháng 9 đã bị Nga chặn ở Hội đồng Bảo an.

Kết quả bầu cử hôm 2/11 đã đem về thắng lợi cho Thủ tướng đương nhiệm của Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ông Alexander Zakharchenko và phong trào Cộng hoà Donetsk mà ông lãnh đạo.

Còn ở Cộng hoà Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Thủ tướng đương nhiệm ông Igor Plotnitsky cũng giành chiến thắng cùng với phong trào Mir Luhanshchine (Tự do cho Luhanshchina) của ông.

Cuộc bầu cử được tiến hành dưới sự giám sát của nhiều đại diện đến từ Mỹ, Bulgaria, Serbia, Hungary, Slovakia và một số nước khác. Sau khi kết thúc bầu cử các quan sát viên này cho biết không có vi phạm lớn và bầu cử diễn ra theo thông lệ bầu cử của châu Âu.

Chính quyền Kiev, Mỹ và EU cho rằng cuộc bầu cử trên là bất hợp pháp. Cao uỷ EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Federica Mogherini nói rằng EU sẽ không công nhận kết quả bầu cử, trong khi Mỹ nói rằng các cuộc bầu cử đó là đi ngược lại với nội dung và tinh thần Hiến pháp Ukraine và các thoả thuận ở Minsk, đồng thời lên án các cuộc bầu cử này.

Trái với phương Tây, Nga cho rằng cuộc bầu cử trên đánh dấu một bước đi khích lệ tiến tới tái hoà hợp ở Ukraine. Ngay trước khi cầu bầu cử diễn ra, Bộ Ngoại giao Nga còn tuyên bố các cuộc bầu cử đó là tuân thủ theo các thoả thuận Minsk và tạo ra cơ hội để đưa tình hình ở đông Ukraine đến con đường đối thoại có kết quả.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm