| Hotline: 0983.970.780

Nga phản đối một lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine

Thứ Sáu 07/02/2025 , 13:34 (GMT+7)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời, vì điều này sẽ cho phép phương Tây tái vũ trang cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.

Điều Moscow thực sự mong muốn là tìm ra một giải pháp lâu dài để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra, bà Zakharova phát biểu trong cuộc họp báo hôm 6/2.

"Một lệnh ngừng bắn tạm thời hoặc, như nhiều người nói, đóng băng cuộc xung đột, là điều không thể chấp nhận được. Chúng ta cần các thỏa thuận và cơ chế đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng sẽ không tái diễn", bà nhấn mạnh. 

Bà Zakharova cũng cảnh báo, nếu tạm dừng cuộc chiến thì "phương Tây sẽ sử dụng khoảng thời gian này để tăng cường tiềm lực quân sự cho chính quyền Kiev và tất nhiên, để cố gắng trả thù bằng vũ lực".

Moscow duy trì lập trường thận trọng về những cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt cuộc xung đột, bà Zakharova cho biết.

"Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các hành động và kế hoạch cụ thể của chính quyền mới của Mỹ. Ngay bây giờ, có rất nhiều phát ngôn, rất nhiều tuyên bố. Không thực sự có tuyên bố rõ ràng nào liên quan đến các hành động đang được thực hiện", bà Zakharova giải thích.

Đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các nỗ lực can thiệp Washington đã tăng lên kể từ khi ông Trump nhậm chức. Mỹ và Nga đã có một số cuộc liên lạc giữa "một số bộ phận nhất định" của hai nước, ông nói, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Hôm 31/1, ông Trump nói, chính quyền của ông và chính phủ Nga đã nối lại liên lạc và nhắc lại mục tiêu của ông là nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua.

Moscow đã nhiều lần báo hiệu sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao, thay vì trên chiến trường, khẳng định rằng các cuộc đàm phán khả thi phải chấp nhận "thực tế lãnh thổ trên thực địa".

Sự sẵn sàng của Nga đối với các cuộc đàm phán "khó nhằn" với Mỹ đã được Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov tái khẳng định.

"Bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, nên được thực hiện bởi Mỹ", ông Ryabkov nói, đồng thời cho biết thêm, các kế hoạch mà chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ấp ủ để gây ra "thất bại chiến lược" cho Nga đã thất bại.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất