| Hotline: 0983.970.780

Ngành Nông nghiệp "hot"

Thứ Ba 29/05/2012 , 14:03 (GMT+7)

Hiện nay đã có xấp xỉ 40 trường ĐH, Học viện trong cả nước công bố tỷ lệ chọi để được trở thành sinh viên của trường. Như mọi năm, khối ngành Y- Dược vẫn đứng đầu bảng với tỷ lệ chọi cao.

* Thi ĐH Nông nghiệp Hà Nội: 1 "đấu" 7

Hiện nay đã có xấp xỉ 40 trường ĐH, Học viện trong cả nước công bố tỷ lệ chọi để được trở thành sinh viên của trường. Như mọi năm, khối ngành Y- Dược vẫn đứng đầu bảng với tỷ lệ chọi cao.

Nhất Y, nhì Dược

TOP trường ĐH có tỷ lệ chọi cao gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Giao thông-vận tải, ĐH Thủy lợi, Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Cần Thơ, ĐH Y- dược Huế.

Trường ĐH Cần Thơ có tỷ lệ chọi 1/30 đối với ngành Kinh doanh thương mại (khối A, D1). ĐH Y Hà Nội năm nay chỉ tiêu lấy 1.000 SV, tỷ lệ chọi là 1/14 (năm 2011 là 1/18). Cùng trong khối Y- Dược, Học viện Y - dược học cổ truyền năm nay nhận được hơn 6.000 hồ sơ, tăng gấp rưỡi so với năm trước. Tổng chỉ tiêu tuyển là 550, như vậy tỷ lệ chọi là 1/10,9.

ĐH Dược Hà Nội năm nay lượng hồ sơ cũng tăng, với hơn 3.900 bộ hồ sơ (năm 2011 là 3.600 bộ). Tổng chỉ tiêu được tuyển là 750, tỷ lệ chọi là 1/5,2 (điểm chuẩn vào trường năm 2011 là 24). ĐH Y Hải Phòng nhận được 10.000 bộ, tăng 2.000 bộ so với năm 2011. Năm nay tuyển 720 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi là 1/13,8.

Một số trường trường công lập có tỷ lệ chọi thấp hơn là ĐH Ngoại thương, khu vực phía Bắc tỷ lệ chọi 1/4,16 còn khu vực phía Nam là 1/3. ĐH Bách khoa Hà Nội tỷ lệ chọi 1/3,6. ĐH Giao thông vận tải là 1/3,5 (thấp hơn năm 2011 là 1/4,5).

Tạm được... "ngành nông"

Điều bất ngờ trong kỳ thi ĐH, CĐ năm nay  ĐH Nông nghiệp Hà Nội có tỷ lệ chọi 1/7,4. Theo lãnh đạo nhà trường, năm 2012 trường nhận được 52.492 hồ sơ ĐKDT, tăng hơn 2.000 bộ so với năm trước. Nhà trường đã lên kế hoạch cho kỳ thi. Cụ thể, tại Hà Nội, thi đợt 1 dự kiến khoảng 476 phòng, đợt 2 khoảng 796 phòng. Tại cụm thi Vinh, khối A 51 phòng, khối B 87 phòng. Cụm thi Hải Phòng, khối A 16 phòng, khối B 37 phòng.

Ngoài ra, điểm chuẩn chung vào trường vẫn như năm 2011, trong đó học sinh phổ thông, khu vực 3: khối A và D1 13,0 điểm, khối B và C là 14,5 điểm. Một số ngành lấy điểm chuẩn cao hơn là Công nghệ sinh học khối A: 15,0 điểm, khối B: 18,5 điểm; Khoa học môi trường, Quản lý đất đai khối A: 14,5 điểm, khối B 17,5 điểm. Đặc biệt, nếu thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành lấy điểm cao hơn sẽ được chuyển sang các ngành khác (nếu có nhu cầu).

ĐH Thủy lợi đã nhận được 14.763 hồ sơ ĐKDT (tăng hơn năm trước 500 bộ) chỉ tiêu vào trường là 3.220. Như vậy, tỷ lệ chọi dự kiến vào trường năm nay là 1/4,5.

Mặc dù số lượng hồ sơ ĐKDT năm nay có nhiều biến động, có trường tăng, trường giảm nhưng điều này không quá ảnh hưởng tới chất lượng đầu vào của nhiều trường bởi số lượng giảm này chỉ là số ảo.
Học viện Báo chí-Tuyên truyền Hà Nội đã nhận được 7.850 bộ hồ sơ (tương đương với năm 2011), trong đó khối C đông nhất với 4.700 hồ sơ. Chỉ tiêu của trường năm nay là 1.500. Như vậy, tỷ lệ chọi dự kiến là 1/5,2. Lãnh đạo Học viện BC-TT cho biết , năm nay sẽ thực hiện việc xét tuyển trúng tuyển theo ngành đối với từng khối thi. Riêng đối với ngành có nhiều chuyên ngành sẽ được xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành.

Khối các trường ĐH ngoài công lập có tỷ lệ chọi không nhiều biến động, được xếp ở mức thấp hơn.  ĐH Lạc Hồng có tổng số 4.500 hồ sơ ĐKDT, trong đó chỉ tiêu tuyển của trường là 2.400, tỷ lệ chọi chỉ 1/1,87. ĐH Nguyễn Tất Thành có tỷ lệ chọi 1/1,47. Cá biệt, có trường nhận được số hồ sơ ĐKDT thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu được tuyển như ĐH Quốc tế Hồng Bàng chỉ nhận được khoảng 1.500 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu năm nay là 4.400. Như vậy, có thể chỉ cần đủ điểm sàn, thí sinh sẽ trúng tuyển mà không cần quan tâm đến tỷ lệ chọi.

Một chuyên gia của Bộ GD-ĐT cho biết, tỷ lệ chọi chỉ mang tính tương đối, bởi tỷ lệ chọi mà các trường vừa công bố còn bao gồm cả số lượng hồ sơ ảo, mà lượng hồ sơ ảo thì hầu như năm nào cũng rất nhiều. Tỷ lệ chọi cũng không phản ánh thực tế vì nhiều trường tuy có tỷ lệ chọi thấp nhưng lại lấy ít thí sinh. Nó đồng nghĩa với việc không phải tỷ lệ chọi cao khó đậu, không phải tỷ lệ chọi thấp dễ trúng tuyển.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm