| Hotline: 0983.970.780

Ngày hội trẻ em khuyết tật lần 6

Thứ Hai 28/05/2018 , 09:57 (GMT+7)

Được khởi xướng từ năm 2013, sau 6 năm tổ chức, Ngày hội trẻ em khuyết tật đã liên tục tăng về số lượng trường, các em tham gia. Nếu như năm 2013 chỉ có 100 em của 12 trường thì đến năm 2018 đã có 40 trường.

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, trong 3 ngày (30, 31/5 và 1/6) trên đảo Hòn Tằm, TP Nha Trang sẽ diễn ra chương trình “Ngày hội Trẻ em khuyết tật lần thứ 6” với chủ đề “Hòn Tằm – Điểm tựa của những vầng trăng khuyết” do Cy CP Hòn Tằm Biển Nha Trang và Tập đoàn Khải Vy tổ chức.

Được khởi xướng từ năm 2013, sau 6 năm tổ chức, Ngày hội trẻ em khuyết tật đã liên tục tăng về số lượng trường, các em tham gia. Nếu như năm 2013 chỉ có 100 em của 12 trường thì đến năm 2018 đã có 40 trường với 595 học sinh và 200 giáo viên đến từ 24 tỉnh thành trên toàn quốc tham gia. Tham dự ngày hội trẻ em khuyết tật lần thứ 6, các đoàn trường được lo tiền đi lại, ăn ở.

Trong ba ngày trên đảo Hòn Tăm, các em được tham gia vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, thi các môn thể thao, văn nghệ phù hợp với điều kiện sức khỏe của các em như tô tượng, vẽ, đánh cờ, bơi lội. Đoàn bác sĩ Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cũng có mặt khám sức khỏe cho các em. Đêm Gala diễn ra vào tối 1/6 là một chương trình đặc biệt, gồm chương trình: Thả bong bóng ước mơ, diễu hành của các đoàn trường, công diễn và trao giải các tiếc mục thể thao, văn nghệ đã được tuyển chọn qua vòng sơ khảo.

Các em thi vẽ

Bằng nguồn kinh phí của Cty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, Tập đoàn Khải Vy và các đơn vị hảo tâm đồng hành, quà tặng cho mỗi em là 1 bộ đồng phục, ngoài ra Ban tổ chức còn trích tặng cho các đoàn trường/trung tâm đối với loại A dành cho các trường có số lượng học sinh trên 200 em với số tiền 100 triệu đồng, loại B dành cho các trường có số lượng học sinh từ 100 đến 200 em là 80 triệu đồng và loại C dành cho các trường có số lượng học sinh dưới 100 em là 60 triệu đồng.

Ông Đoàn Văn Trang, Chủ tịch HĐQT Cty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, người đã đề xướng và tạo nên những Ngày hội trẻ em khuyết tật trong 6 năm qua cho biết: Việc duy trì Ngày hội trẻ em khuyết tật là tình yêu thương của chúng tôi dành riêng cho các em khuyết tật không may mắn trong cuộc sống. Dẫu bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, các em vẫn có quyền hưởng những ngày vui dành cho lứa tuổi các em trong Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Việc tạo một sân chơi cho các trẻ em dẫu chỉ vài ngày ngắn ngủi chính là động lực giúp các em tiếp tục cuộc hành trình hòa nhập với cuộc sống. Bên cạnh đó, các Ngày hội còn tạo cho các đơn vị đã và đang hết lòng vì các em, chăm sóc các em có thêm sức mạnh vì biết trong xã hội luôn quan tâm đến công việc thầm lặng này.

Bác sĩ khám bệnh cho các em
Thi văn nghệ
Thả bong bóng ước mơ

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm