| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An chủ trương sản xuất vụ đông ăn chắc

Thứ Tư 08/09/2021 , 13:50 (GMT+7)

Vụ đông 2021, Nghệ An chủ trương không chạy theo diện tích bằng mọi giá, mà phải sản xuất đảm bảo ăn chắc và đạt hiệu quả kinh tế.

Vụ đông ngày càng đóng vai trò rõ nét trong cơ cấu thời vụ của Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Vụ đông ngày càng đóng vai trò rõ nét trong cơ cấu thời vụ của Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2021 ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh khẳng định Nghệ An là tỉnh có sự chủ động trong cách thức triển khai.

Tại hội nghị, ngành trồng trọt Nghệ An thông tin: Vụ đông 2020, toàn tỉnh gieo trồng hơn 33.400 ha, sản lượng đạt trên 264.600 tấn. Hình thức sản xuất đã chuyển dần từ số lượng sang chất lượng.

Toàn tỉnh đã xây dựng được 157 nhà lưới, nhà màng với tổng diện tích trên 25 ha. Sự nhập cuộc của các Doanh nghiệp lớn mạnh là nền tảng để tạo nên bước đột phá, điểm nhấn phải kể đến Tập đoàn TH Truemilk, Vinamilk. Bên cạnh mặt hàng sữa đã khẳng định vững chắc thương hiệu, 2 "ông lớn" này còn chủ động mở rộng thị phần sang lĩnh vực trồng trọt, trước mắt là liên kết bao tiêu sản phẩm trên 5.000 ha ngô sinh khối…

Việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh. Dòng sản phẩm vụ đông làm ra nhìn chung đảm bảo an toàn, chất lượng, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu nêu bật tổng quan tình hình, đồng thời nhấn mạnh đến chủ trưởng của tỉnh Nghệ An tại vụ đông 2021. Ảnh: Việt Khánh.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu nêu bật tổng quan tình hình, đồng thời nhấn mạnh đến chủ trưởng của tỉnh Nghệ An tại vụ đông 2021. Ảnh: Việt Khánh.

Giá trị kinh tế vụ đông 2020 toàn tỉnh Nghệ An đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 31,6% so với năm 2019. Đây là con số cực kỳ ấn tượng trong bối cảnh muôn vàn khốn khó bủa vây, nan giải hơn cả là tác động đến từ đại dịch Covid-19.

Dựa trên diễn biến thực tế, vụ đông 2021, Nghệ An phấn đấu gieo trồng trên 35.500 ha cây trồng các loại, chủ đạo vẫn là ngô với 20.000 ha, tiếp đó là rau đậu các loại 12.400 ha... Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 5.000 ha vụ đông sớm.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Vụ đông 2021, Nghệ An chủ trương chỉ đạo sản xuất kịp thời, quyết liệt, đồng bộ với phương châm 6S, cụ thể là “2 sớm và 4 sát”.

Các đơn vị phải nắm bắt sâu sát tình hình để sớm xây dựng đề án, sớm triển khai đúng tiến độ. Song song với đó, cần cơ cấu cây trồng sát với thực tế của địa phương, sát với dự báo khí tượng thủy văn, sát với nhu cầu thị trường và sát với cơ sở để kịp thời chỉ đạo. 

Sản xuất vụ đông 2021 phải đảm bảo chắc ăn và đạt hiệu quả kinh tế. Tinh thần là không sản xuất bằng mọi giá nhưng phải bằng mọi cách để đạt được kế hoạch đề ra, cũng như giải quyết nhu cầu việc làm cho hơn 7,2 vạn lao động về quê tránh dịch Covid-19.

Ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến cáo, riêng những diện tích trên đất 2 lúa, nên bố trí sản xuất trên vùng chủ động tưới tiêu, thoát nước tốt. Ưu tiên sử dụng các loại cây trồng có giá trị như bầu bí, dưa chuột... hoặc ngô sinh khối, ngô thu hoạch bắp tươi.

Từng bước nâng cao giá trị sản xuất vụ đông là mục tiêu mà ngành nông nghiệp Nghệ An hướng đến. Ảnh: Việt Khánh.

Từng bước nâng cao giá trị sản xuất vụ đông là mục tiêu mà ngành nông nghiệp Nghệ An hướng đến. Ảnh: Việt Khánh.

Với những vùng chuyên canh, cần khuyến khích, thúc đẩy mở rộng diện tích các loại rau ăn lá, lấy củ, quả an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ... Đồng thời, phải chủ động khâu dự báo nhu cầu thị trường, qua đó làm cơ sở nhân rộng quy mô từng giống rau gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Về phòng trừ sâu bệnh hại, phải tuân thủ, thực hiện chặt chẽ các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý tổng hợp sức khỏe cây trồng (IPHM). Hạn chế sử dụng thuốc BVTV, ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ, chỉ được sử dụng các loại thuốc có trong danh mục theo nguyên tắc "4 đúng"...

“Để sản xuất hiệu quả vụ đông 2021, Nghệ An đã chủ động phân nhóm sản phẩm và tập trung phân công chỉ đạo, trong bối cảnh hiện nay không thể lơ là. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng thêm cơ chế để hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Đông 2021”, ông Hoàng Nghĩa Hiếu thông tin.

Xem thêm
Heo hơi tăng giá, người nuôi lãi 2 triệu đồng/tạ

BẾN TRE Heo hơi xuất bán tại chuồng ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đang có giá từ 64 - 67 nghìn đồng/kg, tăng 4 - 7 nghìn đồng/kg so với cách đây 1 tháng.

Xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật rộng đường

TÂY NINH Ngày 18/5, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.

Tập huấn giúp nông dân bớt mông lung về canh tác lúa giảm phát thải

CẦN THƠ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai tập huấn cho nông dân tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao về giải pháp kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải.

Tiền Giang tôn vinh nhiều trí thức tiêu biểu lĩnh vực khoa học và công nghệ

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu, kết thúc và trình ban hành quyết định công nhận 20 nhiệm vụ, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 10 nhiệm vụ.