Dự án xóa trồng cây thuốc phiện (giai đoạn 2) do LHQ tài trợ cho đồng bào Mông tại các huyện vùng cao Nghệ An (Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong) kết thúc cách đây 5 năm. Đồng bào đã chuyển đổi sang nuôi trồng nhiều cây, con có giá trị kinh tế khác thay thế cây thuốc phiện. Thế nhưng từ đầu tháng 2/2010 đến nay, qua tuần tra biên giới, BĐBP Nghệ An đã phát hiện 3 rẫy thuốc phiện tại các huyện nói trên.
Rẫy đầu tiên được đồn biên phòng Mường Đán, Quế Phong phát hiện vào ngày 5/2/1010 tại vùng giáp ranh giữa xã Nậm Giải và xã Tri Lễ với khoảng 1.500 m2. Cây thuốc phiện được trồng xen canh với cây rau cải cho đến khi trổ hoa thì mới phát hiện được. Theo người dân địa phương thì đây là rẫy của người Mông sang xâm canh nhưng không rõ tên.
Rẫy thứ 2 được Đồn biên phòng Mỹ Lý, Kỳ Sơn phát hiện ngày 17/2/2010 tại vùng biên giới Việt - Lào, cách cột mốc 389 và 390 khoảng 500 mét với diện tích 300 m2 hiện vẫn chưa xác định được của đối tượng nào.
Rẫy thứ 3 được đồn biên phòng Luân Mai, Kỳ Sơn phát hiện tại địa bàn xã Nhôn Mai vào ngày 25/2/2010 với diện tích 400 m2. Rẫy thuốc phiện trên được xác định là của ông Moong Văn Khoa (dân tộc Khơ Mú) trú tại bản Thâm Thâm, xã Nhôn Mai nên chính quyền xã và đồn biên phòng đã lập biên bản buộc ông Khoa phải nhổ bỏ.