| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Dập nát đồng rau!

Thứ Hai 10/10/2011 , 10:49 (GMT+7)

Mưa lớn, ngập úng kéo dài đã khiến hàng trăm ha rau màu tại các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên... bị thiệt hại nặng nề.

Mướp đắng của xã Nam Xuân, Nam Đàn bị thối rễ sau mưa lũ

Mưa lớn, ngập úng kéo dài đã khiến hàng trăm ha rau màu tại các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên... là nơi cung cấp rau xanh cho TP Vinh và các vùng phụ cận bị thiệt hại nặng nề. Đây là lý do khiến mặt hàng rau xanh tại các chợ trên địa bàn thành phố trở nên khan hiếm và tăng giá đột biến.

Chúng tôi về vùng chuyên rau tại xóm 5, xã Xuân Hoà (huyện Nam Đàn) tận mắt chứng kiến cảnh những thửa đất trồng rau cải, cà chua chỉ còn trơ lại luống sau những trận mưa và ngập úng kéo dài. Ngày nào cũng có tiểu thương đổ về đây săn hàng rau, củ, quả nhưng đều phải về tay không.

Anh Nguyễn Cảnh Hướng, một người trồng rau ở xóm 10, xã Xuân Hoà cho biết: "Sau lũ lụt đi dọc cả mấy xóm này cũng chẳng bói ra được một bó rau cải hay xâu xà lách để ăn chứ nói chi đến chuyện bán chác". Anh Hướng đưa chúng tôi ra xem 2 sào đất trồng xà lách, rau cải và hành hoa vừa xuống giống được 7 ngày đã bị nước mưa gây ngập úng làm thối sạch trơn và cho biết thêm: Riêng sào xà lách tôi gieo 4 lạng hạt giống mất 520.000 đồng và bón 2 bao NPK mất thêm 370.000 đồng.

Đứng bên ruộng rau cải xanh và hành hoa đã bị trời "cướp" mất, ông Nguyễn Đức Hoà (xóm 8, Xuân Hoà) cũng than thở: "Năm nay giá phân bón tăng gấp đôi so với năm ngoái, nhưng chúng tôi vẫn đầu tư sớm thế mà cả cánh đồng Làng Trung giờ chỉ còn lại bãi đất trống. Làm nông khổ thế đấy chú ạ".

Được biết, vụ thu đông năm nay xã Xuân Hoà triển khai làm 160 ha cây màu các loại, trong đó có 70 ha rau chuyên canh và 35 ha rau xen ngô. Ngay sau khi gặt xong số diện tích lúa hè thu trên đất vàn cao, nông dân xã Xuân Hoà đã khẩn trương cày ải, làm đất và gieo vãi các loại rau ngắn ngày như rau cải, xà lách, hành hoa trên tổng diện tích gần 30 ha hy vọng sẽ thu hoạch được trước lụt, nhưng đã bị mất trắng.

Tại xã Nam Xuân, tuy không ngập úng uy hiếp như xã Nam Anh nhờ địa thế cao nhưng trời mưa dai dẳng kéo dài suốt cả tuần lễ cũng biến những cánh đồng rau đang xanh tốt bị dập nát, héo rũ và thối gốc. Theo thống kê của xã đã có 23 ha rau cải trồng xen ngô, 10 ha mướp đắng và 30 ha cây hoa lý bị chết vàng trên ruộng.

Chứng kiến cảnh những cánh đồng chuyên trồng cây hoa lý và mướp đắng đã bị vàng lá, thối rễ hàng loạt đang được bà dọn sạch để trồng lại tại xóm 2 mà không khỏi xót xa. Anh Nguyễn Xuân Long vừa dựng lại những cọc tre làm dàn hoa thiên lý xiêu vẹo vừa bòn mót những dây thiên lý còn xanh để mang về nhà giâm lại làm giống cho biết: "Nhờ thu nhập từ 2 sào hoa thiên lý mà kinh tế gia đình tôi tạm ổn được mấy năm nay. Nhưng những trận mưa kéo dài từ tháng 9 đến giờ đã làm dập nát hết toàn bộ diện tích. Mọi năm hoa thiên lý chính vụ kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 11 dương lịch. Nếu làm đúng quy trình kỹ thuật sẽ cho thu hoạch 10 lứa/tháng, mỗi lứa khoảng 60kg hoa chính vụ/sào; những tháng cuối vụ cũng được 20kg hoa/sào. Với giá bán sỷ 18.000- 20.000 đồng/kg, từ tháng 9 đến tháng 11 chúng tôi đã bị thất thu gần 4 triệu đồng/sào".

Ông Nguyễn Xuân Quý, cán bộ xã Nam Xuân cho biết: Trong đề án của xã, năm nay Nam Xuân cơ cấu vụ đông 146 ha rau các loại chủ yếu trồng trên đất 2 lúa, nhưng do lúa hè thu gặt chậm hơn so với các năm trước khoảng 20 ngày nên diện tích rau màu bà con xuống giống chưa được bao lâu đã bị mưa lụt xoá sổ.

Chúng tôi về thăm "vành đai rau xanh" của thành phố Vinh tại xã Hưng Đông thấy chẳng khá gì hơn. Hầu hết các cánh đồng rau nước vẫn chưa rút hết, đất nhão nhoét, lầy lội. Ông Hồ Văn Quyết, trú tại xóm Hưng Long, một trong số những hộ chuyên trồng rau gia vị của xã ngán ngẩm cho biết: Gần 1 sào rau gia vị các loại của nhà tôi đều bị thối đến tận gốc.

Mưa lũ kéo dài khiến rau xanh khan hiếm và bị đẩy giá lên cao. Thiếu nguồn cung tại chỗ nên các loại rau, củ quả đưa từ ngoại tỉnh vào hoặc nhập khẩu về cũng tăng đến chóng mặt; mặt bằng giá tăng bình quân phổ biến từ 2.000-4.000 đồng/kg (các loại củ) và 1.000-3.000 đồng/bó (rau xanh). Các loại rau gia vị, rau cải... dù có xấu mã hoặc đã bị xơ úa vẫn được bán giá 20.000 đồng/kg; rau cải 5.000 đồng bó, rau khoai lang 4.000 đồng/bó, cà chua 20.000 đồng/kg, bí xanh 12.000 đồng/kg...

Để khôi phục lại diện tích rau màu đã mất, người dân trồng rau đang rất cần được Trung ương hỗ trợ các giống rau để khi thời tiết ổn định thì có thể bắt tay sản xuất trở lại.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm