| Hotline: 0983.970.780

Nghi phạm giết vợ tại Hà Giang đã ra đầu thú

Thứ Bảy 10/11/2018 , 18:26 (GMT+7)

Sau khi sát hại người vợ của mình, nghi phạm Ma Văn Tuân đã bỏ trốn vào rừng. Đến trưa ngày 9/11 Tuân mới ra đầu thú.

Người dân thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình bàng hoàng trước cái chết của chị Hoa. Ảnh: Mộc Lan (Báo Hà Giang)

Trước đó, vào 22 giờ 30 ngày 8/11, Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) nhận được thông tin tại xóm 3, thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Tẩn Thị Hoa (31 tuổi), trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc (huyện Quang Bình) đang bán hàng đêm thì bị hung thủ dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ rồi bỏ trốn vào rừng.

Qua công tác điều tra, xác minh và thu thập chứng cứ, Cơ quan công an đã xác định nghi can là Ma Văn Tuân (30 tuổi – là chồng của nạn nhân). Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 9/11, qua sự vận động của công an, chính quyền địa phương, nghi phạm Ma Văn Tuân đã ra đầu thú.

Được biết, nạn nhân và chồng đã sống ly thân nhiều năm nay do có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, Tuân bỏ đi làm thuê tại địa phương khác, chị Hoa về ở với mẹ đẻ tại thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình để bán hàng.

Chủ tịch xã Tân Bắc Đỗ Bằng Giang cho hay Tuân và vợ lấy nhau được vài năm, có 2 con. Gần đây, họ có nhiều xích mích do người đàn ông hay uống rượu, về nhà đánh đập vợ. Chị Hoa đã gửi đơn ra tòa án đề nghị ly hôn rồi về ở nhà mẹ đẻ. Ngày 8/11, thấy tòa gửi giấy mời, Tuân đến tìm vợ để nói chuyện nhưng sau đó vu việc thương tâm đã xảy ra.

Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất