| Hotline: 0983.970.780

Khu dân cư Gò Tây vẫn phải 'mượn' bờ ao làm đường

Thứ Sáu 07/03/2025 , 08:52 (GMT+7)

Bờ ao nuôi trồng thủy sản nhỏ hẹp, luôn ngập ngụa bùn đất cả mùa nắng lẫn mùa mưa là tuyến đường đi lại của các hộ dân Gò Tây suốt hàng chục năm qua.

Khu dân cư Gò Tây (thuộc thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hiện có khoảng 32 hộ dân sinh sống với 105 nhân khẩu. Mang tiếng thuộc thành phố nhưng suốt 50 năm qua, cuộc sống của người dân nơi đây đối mặt với rất nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông chưa được đầu tư bài bản. Tuyến đường độc đạo từ khu dân cư kết nối với bên ngoài chỉ là bờ hồ nuôi thủy sản “mượn” tạm của người dân địa phương.

Khu dân cư Gò Tây (thuộc thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hiện có 32 hộ dân với 105 nhân khẩu sinh sống. Ảnh: L.K.

Khu dân cư Gò Tây (thuộc thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hiện có 32 hộ dân với 105 nhân khẩu sinh sống. Ảnh: L.K.

Qua ghi nhận, bờ hồ nuôi tôm, nuôi cá được người dân khu dân cư Gò Tây sử dụng là đường đi rộng chưa đầy 1m, có chiều dài hơn 500. Cứ đến mùa mưa bão hoặc vào vụ nuôi tôm mới, con đường này lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Bà Nguyễn Thị Quyên (trú khu dân cư Gò Tây) cho biết, vào mùa nắng thì còn đỡ chứ mưa xuống thì bờ hồ lại sạt lở, bùn đất nhão nhoẹt, đường trơn trượt người tham gia giao thông có thể té ngã bất cứ lúc nào.

Vất vả nhất là các cháu học sinh khi đi học qua tuyến đường này. Bà con phải lót từng tấm ván cho các cháu đi lại an toàn. Hầu như năm nào cũng vậy, mùa mưa đến, người dân trong xóm tự đóng góp tiền mua đá cấp phối rồi rải lên bờ hồ cho khỏi sình lầy, trơn trợt, mỗi lần mất hơn 7 triệu đồng…

Còn vào mùa nắng, khi người nuôi tôm xuống vụ, bao nhiêu bùn đất nạo vét lòng hồ được chất đống lên bờ hồ nên người dân lại phải góp sức người, sức của dọn dẹp bùn đất mới có thể lưu thông. Nhưng giờ không đi qua lại tuyến đường này thì không còn đường nào khác”, bà Quyên nói.

Hàng chục năm qua, tuyến đường độc đạo từ khu dân cư Gò Tây ra bên ngoài chỉ là 1 tuyến đường nhỏ hẹp rộng khoảng 1m, dài 500m. Ảnh: L.K.

Hàng chục năm qua, tuyến đường độc đạo từ khu dân cư Gò Tây ra bên ngoài chỉ là 1 tuyến đường nhỏ hẹp rộng khoảng 1m, dài 500m. Ảnh: L.K.

Chưa hết, mỗi lần trong khu dân cư Gò Tây có người đau ốm nặng, xe cấp cứu không thể vào, họ phải khiêng bệnh nhân bằng võng, băng qua con đường bùn lầy để ra đến đường lớn. Rồi những gia đình không may có người qua đời, do không thể đưa quan tài ra ngoài nên đánh chấp nhận thuê đội khiêng với chi phí cao gấp nhiều lần so với bình thường. “Nhà có điều kiện thì không nói, chứ nhà nghèo gặp cảnh này chỉ biết khóc”, chị Nguyễn Thị Thanh Nhi (trú khu dân cư Gò Tây) chia sẻ”.

Trước tình cảnh này, 32 hộ dân khu dân cư Gò Tây đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương đồng thời sẵn sàng hiến đất để mở đường. Chính quyền cũng đã xuống kiểm tra khảo sát, nhiều lần, nhưng bao năm qua vẫn chưa thể thực hiện được. Lý do là bởi còn 2 hộ dân không đồng ý hiến đất, khiến toàn bộ kế hoạch bị đình trệ.

Tuyến đường này chỉ là 'mượn' tạm bờ hồ nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương. Ảnh: L.K.

Tuyến đường này chỉ là "mượn" tạm bờ hồ nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương. Ảnh: L.K.

Theo ông Nguyễn Duy Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa, trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, các cuộc họp, người dân đã nhiều lần ý kiến về vấn đề làm đường cho khu dân cư Gò Tây. Địa phương đã đưa tuyến đường này vào đăng ký kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ thì khu vực này vướng vào Quy hoạch của dự án Cơ sở đóng tàu và dịch vụ hậu cần nghề cá Gò Tây. Do đó, không thể đầu tư?.

“Địa phương đã vận động được hai đơn vị hỗ trợ làm đường cho người dân đi tạm thời. Tuy nhiên, qua làm việc với các hộ dân có bờ hồ 6 hộ đã thống nhất, còn 2 hộ không đồng ý nhường đất nên cũng không thể triển khai. Xã đã báo cáo cấp trên, đề xuất các phương án. Một là định hướng tái định cư cho khu này, nhưng khó khăn là các hộ dân ở đây chủ yếu làm biển, có ghe, tàu nên phải di dời vào khu vực có biển. Hai là mở đường, nhưng việc bồi thường, vận động thì có 2 hộ không đồng ý. Vì vậy, địa phương chỉ có thể chờ”, ông Hiệp thông tin.

Ông Trần Đình Trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Quảng Ngãi cho biết, khu dân cư Gò Tây nằm trong quy hoạch nhóm dự án đầu tư ngoài ngân sách và có nhiều vướng mắc nên chưa có hướng triển khai tiếp. “Kiến nghị của người dân là hoàn toàn chính đáng. Chính quyền có trách nhiệm tính đến giải pháp hỗ trợ cho người dân. Do đó, thành phố sẽ sớm có giải pháp để đầu tư mới tuyến đường, hoặc có giải pháp để đảm bảo đường đi lại của nhân dân”, ông Trường nói.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

15 năm tù cho 3 đối tượng đánh người do ghen tuông

GIA LAI Ngày 25/2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 3 bị cáo ở xã Ia Broai, huyện Ia Pa về tội 'giết người', gồm Nay Tú, Rah Lan Tanh và Siu Thá.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.