| Hotline: 0983.970.780

Nghĩa Đàn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ

Thứ Năm 25/07/2013 , 10:08 (GMT+7)

Sâu bệnh gây hại lúa hè thu ở Nghệ An đang có chiều hướng phát sinh như rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột, sâu đục thân hai chấm và đặc biệt là dịch sâu cuốn lá nhỏ bùng phát dữ dội.

Sâu bệnh gây hại lúa hè thu ở Nghệ An đang có chiều hướng phát sinh như rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột, sâu đục thân hai chấm và đặc biệt là dịch sâu cuốn lá nhỏ bùng phát dữ dội.

Huyện Nghĩa Đàn là một trong những địa phương bị thiệt hại nhiều nhất với trên 400 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Hội, thị trấn Nghĩa Đàn với mật độ trung bình từ 20 - 30 con/m2.

Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp- PTNT và Trạm BVTV huyện Nghĩa Đàn đã chủ động phối hợp với các xã để triển khai biện pháp phòng ngừa. Xã Nghĩa Trung có 19 xóm thì có đến 16 xóm bị dịch tấn công, gây hại hơn 220 ha lúa. May mắn là sâu đang trong thời kỳ lứa 1 nên ảnh hưởng chưa lớn. Ngay khi phát hiện sâu bệnh, xã đã tiến hành phun thuốc đồng loạt nên diện tích lúa bị nhiễm bệnh phục hồi tốt.


Cần chuẩn bị kế hoạch đối phó sâu cuốn lá nhỏ có khả năng bùng phát

Tại xã Nghĩa Lộc, trong tổng số 400 ha lúa HT thì 80 ha đã xuất hiện sâu bệnh với mật độ trung bình từ 15 - 20 con/m2, có nơi 25 - 30 con/m2, vì đã có kinh nghiệm đối phó từ trước nên không gặp quá nhiều khó khăn trong việc phòng trừ.

“Loài dịch hại này sau hơn 2 năm mới lại xuất hiện trên đồng ruộng Nghĩa Lộc. Trước đây, vì không nắm rõ tình hình cũng như mức độ gây hại của sâu cuốn lá nhỏ nên diện tích trồng lúa của chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn khiến năng suất giảm mạnh. Nay nhờ cán bộ khuyến nông báo cáo kịp thời nên xã đã phối hợp với Trạm BVTV tổ chức họp dân để tìm ra phương án nhanh gọn và hiệu quả.

Huy động các máy bơm động cơ của nhà máy đường cũng như người dân để phun thuốc, đồng thời yêu cầu những hộ có diện tích lúa bị nhiễm bệnh nhanh chóng ra đồng để phun đồng loạt. Đến thời điểm này đã có khoảng 80% diện tích lúa hồi phục trở lại”, ông Ngô Sỹ Cường, Phó Chủ tịch xã Nghĩa Lộc phấn khởi cho biết.

Xác định sâu cuốn lá nhỏ là đối tượng dịch hại nguy hiểm với cây lúa, nhất là thời điểm cuối đẻ nhánh và bắt đầu làm đòng nên huyện Nghĩa Đàn đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo chống dịch ở các xã có diện tích bị nhiễm, từ đó có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời.

“Không thể xem thường mức độ gây hại của sâu cuốn lá nhỏ, cách tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đối với các xã có nhiều diện tích nhiễm bệnh như Nghĩa Trung, Nghĩa Lộc, Nghĩa Khánh, Nghĩa Thịnh... UBND huyện đã thống nhất chỉ đạo Trạm BVTV cung ứng thuốc cho mỗi hộ.

Bên cạnh đó mỗi xã đã lập phương án riêng, huy động máy bơm động cơ để phun thuốc đồng loạt sao cho có hiệu quả nhất. Nhờ thực hiện kịp thời những biện pháp phòng ngừa nên tình hình sâu bệnh đã được khống chế”, ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp- PTNT huyện khẳng định.

Theo khuyến cáo của Trạm BVTV huyện Nghĩa Đàn, từ ngày 25/7 sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 có khả năng bùng phát. Do đó, các xã phải tiến hành họp dân để phổ biến các kiến thức phòng trừ sâu bệnh và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men để khi có lịch phun là đồng loạt tiến hành.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm