| Hotline: 0983.970.780

Nghiên cứu mở rộng mô hình lúa - cá - vịt

Thứ Tư 12/07/2023 , 16:49 (GMT+7)

ĐỒNG THÁP Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị địa phương và nông dân tiếp tục nghiên cứu, phát triển và mở rộng mô hình này theo đúng quy trình hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải...

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (thứ 2 từ trái sang) đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái lúa - cá - vịt ở xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (Đồng Tháp). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (thứ 2 từ trái sang) đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái lúa - cá - vịt ở xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (Đồng Tháp). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong chuyến công tác mới đây tại các tỉnh ĐBSCL, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái lúa - cá - vịt ở xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (Đồng Tháp).

Bộ trưởng đánh giá cao hiệu quả của mô hình, đồng thời đề nghị nông dân mở rộng, nuôi vịt nhiều hơn trong mô hình để liên kết tiêu thụ vịt với doanh nghiệp, phát triển du lịch nông nghiệp tại mô hình.

Mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái lúa - cá - vịt ở huyện Tam Nông được triển khai từ vụ đông xuân 2022, ban đầu chỉ có 8 hộ dân tham gia với diện tích 20ha sản xuất theo hướng hữu cơ, được ngành nông nghiệp huyện Tam Nông hỗ trợ chi phí sạ cụm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật…

Ông Nguyễn Minh Tuấn là một trong 8 hộ dân tham gia sản xuất theo mô hình lúa - cá - vịt ở xã Phú Thành A (huyện Tam Nông) cho biết: Với việc trữ cá đồng mùa lũ trên ruộng một năm một lần vào những tháng mùa lũ (từ tháng 8 - 11), đến nay, toàn bộ 20ha trong mô hình đã thu hoạch cá trong ruộng, cho thu nhập hơn 120 triệu đồng/8hộ. Lúa trong mô hình là giống lúa ST25 được gieo sạ bằng máy sạ cụm (lượng giống 50kg/ha), bón vùi phân hữu cơ trước khi gieo sạ (350kg/ha), khi lúa được 25 ngày tuổi cho tiến hành thả 600 con vịt đẻ vào ruộng để ăn sâu rầy, hạn chế cỏ dại.

Trong quá trình canh tác, nông dân sử dụng thiết bị bay không người lái để bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Nhờ áp dụng mô hình lúa - cá - vịt, nông dân nơi đây đã giảm được khoảng 30% chi phí sản xuất lúa so với cách làm thông thường.

Mô hình sản xuất lúa - cá - vịt ở vụ đông xuân vừa qua của 8 hộ dân ở xã Phú Thành A cho thấy nhiều lợi ích, tăng lợi nhuận cho nông dân. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mô hình sản xuất lúa - cá - vịt ở vụ đông xuân vừa qua của 8 hộ dân ở xã Phú Thành A cho thấy nhiều lợi ích, tăng lợi nhuận cho nông dân. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mô hình sản xuất lúa - cá - vịt ở vụ đông xuân vừa qua của 8 hộ dân ở xã Phú Thành A cho năng suất từ 6,5 - 7 tấn lúa/ha và được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Green Food bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cao hơn thị trường 1.000 đồng/kg trở lên.

Nhờ phát huy hiệu quả sản xuất, trong vụ hè thu 2023, đã có 13 hộ xin vào tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái lúa - cá - vịt với tổng diện tích trên 40ha. Hiện lúa đang trong giai đoạn làm đòng và phát triển tốt. Hiện các hộ dân tham gia mô hình này còn đứng ra thành lập Tổ hợp tác số 10 chuyên canh sản xuất mô hình lúa - cá - vịt, chỉ làm 2 vụ lúa/năm để cung cấp theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp về lúa hữu cơ.

Tới thăm mô hình, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi vịt và cá trên ruộng của nông dân. Ông đề nghị địa phương và nông dân tiếp tục phát triển và mở rộng mô hình này theo đúng quy trình hữu cơ tuần hoàn, giảm phát thải, tăng lợi nhuận cho nông dân.

Theo Bộ trưởng, nếu thích hợp, nông dân nên nuôi vịt nhiều hơn để thả vào ruộng lúa và liên kết với doanh nghiệp để vừa tiêu thụ sản phẩm lúa, vừa tiêu thụ được vịt thương phẩm, góp phần nâng cao hơn nữa lợi nhuận.                                                                          

Xem thêm
Trại lợn đầu độc kênh mương

Tiền Giang Đang mùa khô hạn, thiếu nước sản xuất nhưng tại một số nơi dòng nước kênh bị ô nhiễm bởi chất thải do một bộ phận người chăn nuôi kém ý thức xả xuống.

Vĩnh Long tiêm miễn phí 60 ngàn liều vacxin phòng bệnh dại

Vĩnh Long Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong năm 2024, tỉnh sẽ tiêm miễn phí 60 ngàn liều vacxin phòng bệnh dại cho đàn chó trên địa bàn.

Lãi gấp đôi khi chuyển sang trồng rau thủy canh

HẢI PHÒNG Mạnh dạn chuyển sang ứng dụng công nghệ mới trong trồng rau, Hợp tác xã nông nghiệp Thái Sơn đã thu được lợi nhuận gấp đôi bình thường ngay trong vụ đầu tiên.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm