| Hotline: 0983.970.780

Ngô lai DK 8868 dẫn đầu năng suất

Thứ Năm 25/12/2014 , 10:03 (GMT+7)

DK 8868 là giống ngô chịu hạn tốt, hạt màu vàng cam, sâu cay, tỷ lệ tách hạt cao, năng suất có thể đạt trên dưới 9 tấn/ha.

Ngày 23/12 về xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), chúng tôi rất phấn khởi khi tận mắt chứng kiến hàng trăm ha ngô vụ đông đã được bà con cắt lá để làm thức ăn cho trâu bò. Ngô đang phơi mình trên ruộng để thu hoạch...

Ông Nguyễn Tiến Thân, Chủ nhiệm HTXNN Diễn Mỹ cho biết: "Vụ đông năm nay, bà con trong HTX đã triển khai làm 200 ha vụ đông, trong đó có 70 ha rau màu, còn lại 130 ha ngô. Trên ruộng bà con gieo trỉa rất nhiều giống ngô khác nhau. Trong đó chủ yếu là ngô lai của các hãng DK, NK, CP...

Cho đến thời điểm này, tất cả các giống ngô đều cho năng suất từ 2,8 - 3 tạ/sào. Điều đáng mừng nhất là mô hình SX ngô DK 8868 của Cty Monsanto đã cho năng suất cao nhất, mới nhìn trên ruộng, tôi dám chắc sẽ đạt bình quân trên 3,2 tạ/sào (500 m2). Như vậy bà con sẽ thu lãi được từ 1 - 1,2 triệu đ/sào. Nếu mở rộng diện tích ra cả 130 ha thì chỉ riêng vụ đông này họ đã có trong tay ít nhất 2,6 tỷ đồng".

Chị Phan Thị Hường, trú tại xóm 1, xã Diễn Mỹ cho biết: "Tôi là một trong 5 hộ làm mô hình SX giống ngô DK 8868.

So với 4 sào tôi gieo bằng giống ngô khác, cùng điều kiện thâm canh như nhau, nhưng ngô DK 8868 cho thấy các ưu điểm như: Bộ lá đứng và xanh rất lâu, cứng cây, hạt dày, bắp to, lõi nhỏ nên năng suất sẽ cao hơn các giống khác.

Ngô DK 8868 cũng bị sâu đục thân tấn công khi cây được khoảng 12 lá nên tôi phải phun thuốc phòng 1 lần".

Ông Nguyễn Văn Đài, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Diễn Châu cho biết: "Vụ đông năm nay, trạm phối hợp với các đơn vị làm 4 mô hình SX các giống ngô lai. Nhìn chung các giống đều đạt năng suất cao. Trong đó, giống ngô DK 8868 cho năng suất cao hơn, là nhờ ưu điểm lá chóc nên cho phép trồng với mật độ cao.

Mật độ trên ruộng mô hình mới trên 3.000 cây/sào (500 m2). Cứ tạm tính 1 lạng/bắp thì năng suất trên mô hình sẽ là 300 kg/sào. Qua theo dõi thì DK 8868 cứng cây, chịu được hạn và chống đổ tốt. Ngoài ra DK 8868 còn chứng tỏ khả năng chống được các bệnh gỉ sắt, cháy lá lớn, cháy lá nhỏ...".

Ông Hoàng Quang Thái, đại diện Cty CP Giống cây trồng Nam An (đơn vị phối hợp làm mô hình) cho hay, thực ra giống ngô lai DK 8868 đã được gieo trồng tại các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương (Nghệ An) từ 3 năm nay. Ở Diễn Châu năm nay mới làm mô hình trình diễn lần đầu.

DK 8868 là giống ngô lai của hãng Monsanto (Mỹ). Nông dân Nghệ An đã từng biết đến giống ngô lai C919 của Monsanto suốt gần 20 năm nay.

DK là giống ngô lai được chọn tạo để thay thế cho C919. Nó đã chứng minh được khả năng chịu hạn vượt trội của mình ngay trong vụ xuân hè vừa qua ở Nghệ An.

"Qua đo đếm thì mật độ giống ngô DK 8868 trên ruộng mới đạt 3.000 cây/sào mà năng suất thực thu đã đạt 340 kg/sào. Nếu tăng mật độ lên 3.600 cây/sào thì năng suất sẽ còn cao hơn nữa. Mong rằng sau thắng lợi của mô hình trình diễn tại xã Diễn Mỹ, bà con trong huyện sẽ mạnh dạn mở rộng diện tích ra đại trà để góp phần tăng thu nhập cho gia đình mình", ông Lân nói.

Vụ xuân hè năm nay, khi gặp phải thời tiết bất thuận, nhiệt độ ngoài trời lên tới trên dưới 40 độ C, hầu hết các giống ngô lai khác trồng dọc 2 bên bờ sông Lam đều không kết được hạt, hoặc sinh ra nhiều bắp con thì các giống ngô DK vẫn phát triển bình thường. Trong đó giống ngô DK 8868 vẫn cho năng suất cao.

DK 8868 là giống ngô chịu hạn tốt, hạt màu vàng cam, sâu cay, tỷ lệ tách hạt cao, độ ẩm khi thu hoạch thấp nên phơi, sấy nhanh, đã được Bộ NN-PTNT công nhận là giống quốc gia vào cuối năm 2011 và đang được trồng đại trà tại nhiều địa phương trong cả nước.

DK 8868 cho phép trồng mật độ từ 72.000 - 78.000 cây/ha. Mỗi ha chỉ cần bón 150 đến 200 kg DAP + 200 đến 300 kg ure + 100 đến 150 kg kali; hoặc bón 400 đến 600 kg super lân + 300 đến 400 kg ure và 100 đến 150 kg kali cộng với làm cỏ, vun gốc khi bón lót là năng suất có thể đạt trên dưới 9 tấn/ha.

Bởi thế DK 8868 chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Bà con có thể gieo trồng trên diện rộng ở cả 3 vụ/năm mà không phải e ngại về năng suất.

Ông Hoàng Lân, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Diễn Châu cho biết, vụ đông năm nay, Diễn Châu triển khai đúng lịch thời vụ khá cập rập. Nếu không có máy làm đất thì sẽ rất khó hoàn thành kế hoạch được giao.

HTX Diễn Mỹ triển khai mô hình SX giống DK 8868 trên diện tích đất nông nghiệp 3 vụ/năm. Ở đây hằng năm bà con thường làm vụ lạc xuân xong là triển khai ngay vụ lúa hè thu và cuối cùng là vụ ngô đông.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm