| Hotline: 0983.970.780

Ngô lai P4199 lãi to

Thứ Năm 16/04/2015 , 06:16 (GMT+7)

P4199 sinh trưởng và phát triển rất khỏe, sạch bệnh, lại dễ chăm sóc nên nông dân luôn được hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Nỗi lo của nông dân mỗi mùa thu hoạch là bị thương lái chèn ép giá làm thu nhập giảm đáng kể. Trên thị trường có nhiều giống ngô lai khác nhau, cho năng suất tương đương thì giá ngô thương phẩm cao là điều quan trọng giúp bà con cải thiện kinh tế.

Qua hơn 2 vụ ngô năm 2014 và vụ ĐX 2014-2015 canh tác giống ngô lai P4199 của Cty TNHH Pioneer Hi-bred Việt Nam tại các huyện Buôn Đôn, Krong Bong, Krong Buk, Krong Păk, Cư Mgar, Cư Jut, Đăk Mil, Krong No… trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, nhiều nông dân vui mừng cho biết, nhờ bán ngô P4199 được giá, mà các hộ đều có thu nhập cao hơn giống ngô khác.

Qua thực tế, chất lượng của giống ngô lai P4199 đã được bà con vùng Tây Nguyên và thương lái công nhận, kẻ thuận mua người vừa bán, ai cũng vui. P4199 đã giúp người trồng ngô lựa chọn được loại giống phù hợp với tập quán canh tác ở địa phương, vừa tạo ra nguồn thu nhập cao vừa không sợ bị thương lái ép giá.

Anh Nguyễn Ngọc Châu ở Đăk Lăk nói: “Mọi năm chúng tôi kêu năm lần bảy lượt mới có người chịu vào coi ngô, coi rồi thì viện đủ thứ lý do, chê lên chê xuống để ép giá. Nhiều khi chúng tôi phải tự chở ngô ra bãi để bán thì may ra còn được ít lãi.

Nhưng nay đã khác. P4199 là giống ngô mới của Hoa Kỳ, cây khỏe, sạch bệnh, chăm sóc cũng đơn giản nhưng vụ nào cũng cho trái rất to, năng suất ổn định mà còn cao hơn cả các giống đang được trồng đại trà. Hạt màu vàng cam rất đẹp, phơi khô hơn xíu nữa sẽ ngả màu đỏ.

Từ khi biết giống ngô mới này, các thương lái bắt đầu tìm đến tận nơi để thu mua và trả giá rất cao mà không kì kèo một tiếng nào. Cụ thể, xạc ngô P4199 bán hạt với màu đẹp, tỷ lệ độ ẩm thấp, thương lái trả lên tới 5.700 đ/kg, cao hơn mức trung bình 5.400 đ/kg; còn bán tươi thì được trả tới 4.000 đ/kg.

Như vậy, tính trên mỗi ha ngô P4199, các hộ thu hoạch được 7,5 - 8 tấn, chi phí giống, phân bón... như bình thường, nhưng với giá bán bắp cao, sau khi trừ đi chi phí, tiền lãi có thể dư ra từ 22 - 25 triệu đồng/ha/vụ".

10-23-46-1-nong-dn-trong-ngo103008573

Còn anh Hoàng Kim Việt ở xã Ea Phê, huyện Eakar (Đăk Lăk) cũng mạnh dạn chuyển đổi rau màu sang trồng ngô lai P4199 mang lại hiệu quả đáng kể. Với khoảng 0,4 ha, những năm trước đây anh Việt bố trí SX vụ ngô HT, sau đó vụ TĐ. Còn vụ ĐX anh trồng các loại rau. Việc trồng rau thật sự rất tốn công từ khâu chăm sóc cho đến lúc bán, mà giá cả bị ép ở mức thấp nên thu nhập không cao.

Tuy nhiên, vụ ĐX 2014-2015, anh Việt đã mạnh dạn đăng ký chuyển đổi cơ cấu và trồng toàn bộ giống ngô lai P4199 trên một nửa diện tích, nửa còn lại dùng để trồng rau so sánh hiệu quả kinh tế. Thấy ngô P4199 sinh trưởng và phát triển rất khỏe, sạch bệnh, lại dễ chăm sóc nên anh rất tin tưởng vào một vụ mùa bội thu.

Vì cũng là năm đầu tiên trồng bắp trái vụ nên anh thường xuyên theo dõi ruộng và duy trì liên lạc, trao đổi với cán bộ kỹ thuật của Pioneer để lấy kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Ruộng ngô cũng dường như rất hiểu tất cả tâm huyết của anh nên đã không phụ lòng mong đợi. Những bộ rễ chân kiềng ôm chặt vào trong đất tạo thế rất vững chắc. Những thân cây khỏe mạnh và sạch bệnh ôm những trái bắp dài và lớn, tạo nên một bức tranh đầy đầy kiêu hãnh như thách thức mùa khô ở Tây Nguyên.

Bà con lối xóm ai cũng ngợi khen và hỏi thăm anh. Giống ngô lai P4199 đã mang lại cho anh Việt một mùa vàng bội thu với kết quả khá bất ngờ. Năng suất còn cao hơn các giống khác trồng vụ HT, đạt khoảng 1,1 tấn/sào. Sau đó, anh được thương lái trả giá 4.000 đ/kg tươi, tính toán trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận anh thu khoảng 4,5 triệu đồng/2 sào, cao hơn nhiều so với trồng các loại rau.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.