| Hotline: 0983.970.780

Ngô lai PAC 999 super, PAC 339

Thứ Hai 03/06/2013 , 10:52 (GMT+7)

Đây là 2 giống ngô được đánh giá thích ứng với biến đổi khí hậu; cho năng suất cao từ 75 -80 tạ/ha; kháng sâu bệnh tốt; phù hợp thâm canh ở hầu hết các vụ trong năm.

UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) phối hợp Cty Advanta vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá 2 giống ngô lai đơn PAC 999 super và PAC 339 vụ xuân 2013 tại xã Thọ Phú.

Đây là 2 giống ngô được đánh giá thích ứng với biến đổi khí hậu; cho năng suất cao từ 75 -80 tạ/ha; kháng sâu bệnh tốt; phù hợp thâm canh ở hầu hết các vụ trong năm.

2 giống ngô trên được SX trên diện tích 2 ha (mỗi giống 1 ha) tại 2 xã Thọ Phú và Thọ Bình. Thông qua sự hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật của Cty Advanta, cuối tháng 1/2013 các hộ dân tiến hành gieo trỉa.

Sau 4 tháng theo dõi, kết quả thu hoạch cho thấy đây là 2 giống ngô có TGST ngắn (từ 120 - 125 ngày), tương đương đối chứng LVN4; phù hợp với tất cả các chân đất; bộ rễ chân kiềng phát triển mạnh; chống hạn và chống đổ tốt; ít bị sâu bệnh; bắp ngô to, dài, lõi nhỏ, hạt xếp sít đóng múp đầu; năng suất bình quân từ 75 - 80 tạ/ha (cao hơn đối chứng từ 70 - 98 kg/sào), nếu thâm canh tốt có thể đạt năng suất 100 tạ/ha.


Các đại biểu đánh giá cao về 2 giống ngô PAC 999 super và PAC 339

Chị Lê Thị Ninh, xóm 2, xã Thọ Phú nói: “Nhà tôi làm 2 sào ngô PAC 339, quá trình chăm sóc tôi thấy đây là giống ngô chịu hạn rất tốt; chống chịu tốt với các loại sâu bệnh như rệp cờ, đốm lá, sâu đục thân, chỉ nhiễm nhẹ bệnh khô vằn ở giai đoạn cuối. Năng suất thu hoạch bình quân được gần 4 tạ/sào, cao hơn các giống ngô năm ngoái tôi làm từ 70 - 80 kg/sào. Đặc biệt, giống ngô này dù đã đến kỳ thu hoạch nhưng lá vẫn còn xanh nên phù hợp để nông dân chúng tôi dùng làm thức ăn cho trâu bò”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trạc Bản, Chủ nhiệm HTXNN Xuân Thịnh phấn khởi: “Chúng tôi cảm ơn Cty Advanta đã đưa giống ngô PAC 999 super về chuyển giao cho bà con nông dân. Đây là giống ngô phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết và cho năng suất cao nên vụ đông tới HTX chúng tôi sẽ mở rộng diện tích SX giống ngô này lên 50 ha”.

Ông Bản cho biết, vụ đông 2012, HTX Xuân Thịnh làm 2 ha giống PAC 999 super, thu hoạch năng suất đạt 4 tạ/sào, bán với giá 6.000 đ/kg, sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi từ 1,8 triệu đ/sào.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lại Văn Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp- PTNT  huyện Triệu Sơn đánh giá, PAC 999 super và PAC 339 là hai loại giống ngô lai đơn thế hệ mới, TGST ngắn, có tiềm năng năng suất cao và trồng được hầu hết các vụ trong năm.

Đặc biệt, qua theo dõi cho thấy đây là 2 giống phù hợp để mở rộng SX không chỉ trên địa bàn huyện Triệu Sơn mà cả toàn tỉnh. Vì vậy, đề nghị Sở NN-PTNT Thanh Hóa bổ sung 2 giống ngô trên vào cơ cấu giống, để nông dân mở rộng SX.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Giám đốc Cty Advanta tại Việt Nam: Giống ngô PAC 339 và PAC 999 super đã được bà con nhiều tỉnh đánh giá năng suất rất cao, tỉ lệ hạt/bắp cao nhất (từ 85 - 86%), thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, mưa nắng thất thường.

Hy vọng 2 giống ngô này góp phần giúp nông dân tăng năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Từ vụ xuân năm nay, chúng tôi sẽ cung ứng đủ giống cho bà con thông qua Cty CP nông nghiệp Tiên Tiến (AA).

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm