| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không để yên cho EU vì gói trừng phạt mới

Thứ Sáu 12/09/2014 , 09:59 (GMT+7)

“Brussels và các nhà đứng đầu EU cần phải trả lời rõ cho những công dân EU biết vì sao họ lại phải chịu chấp nhận những rủi ro đến từ việc đối đầu", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga

Phát biểu sau khi EU chính thức thông qua gói trừng phạt chống Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói sẽ không để yên mà không có phản ứng phù hợp từ Moscow, Itar Tass đưa tin.

“Về tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy hôm 11/9 liên quan đến việc đưa ra gói trừng phạt mới chống Nga, chúng tôi tuyên bố thế này, khi thực hiện bước đi này, EU thực sự đã đưa ra quyết định đi ngược lại tiến trình giải quyết hòa bình trong cuộc khủng hoảng trong nội bộ Ukraine và hy vọng có sự ủng hộ từ các lực lượng có trách nhiệm ở châu Âu”.

“Brussels và các nhà đứng đầu EU cần phải trả lời rõ cho những công dân EU biết vì sao họ lại phải chịu chấp nhận những rủi ro đến từ việc đối đầu, kinh tế đình trệ và tình trạng mất việc làm,” tuyên bố viết, “hãy cho người dân một cơ hội hòa bình cuối cùng”.

Lời phát biểu trên của ngoại trưởng Lavrov được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy chính thức khẳng định hôm 11/9 rằng “những lệnh trừng phạt mới của EU chống Nga sẽ có hiệu lực vào ngày thứ Sáu, 12/9/2014”.

Lệnh trừng phạt mới sẽ có các quy định hạn chế vay vốn đối với 3 công ty quốc phòng, 3 công ty năng lượng và 5 ngân hàng nhà nước lớn của Nga. Ngoài ra còn có những hạn chế trong các hoạt động khoan sâu tại các mỏ dầu, kể cả trên thềm lục địa.

Danh sách đen được bổ sung thêm 24 người, trong đó có các lãnh đạo mới của vùng Donbass, chính quyền Crimea, một số đại diện của chính quyền Nga và của các doanh nghiệp lớn.

EU cũng dự kiến sẽ cắt giảm thời gian lưu hành tối đa trái phiếu của Nga tại 28 quốc gia Eu từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất