| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây chớ vội vàng kết luận về MH17

Thứ Hai 28/07/2014 , 16:35 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã hối thúc các đối tác phương Tây không nên vội vàng đưa ra các kết luận về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 trước khi một cuộc điều tra quốc tế về thảm họa hoàn tất. 

Ngoại trưởng NgaSergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông Lavrov cho hay cách duy nhất để có một cuộc điều tra công bằng là để Liên hợp quốc đứng đầu.

“Chỉ có sự tham gia cởi mở, trung thực của tất cả những người nắm giữ thông tin về thảm họa mới có thể được xem là bình thường”, Ngoại trưởng Nga phát biểu trong một cuộc họp báo ở Mátxcơva ngày 28/7.

“Chúng tôi sẽ coi tất cả những việc khác là nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng lên các nhân viên điều tra… Tôi không muốn cáo buộc bất kỳ ai nhưng chúng tôi hi vọng không ai cố gắng che đậy các bằng chứng”.

Ông Lavrov nói Mátxcơva muốn Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về cuộc điều tra ra nghị quyết về cuộc điều tra.

“Chúng tôi lo ngại trước một thực tế rằng một số đối tác của chúng ta đang cố gắng tổ chức cuộc điều tra bằng các biện pháp tổ chức đàm phán song phương riêng rẽ với giới chức Ukraine”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov tin rằng chỉ có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới có thể đảm bảo hiện trường vụ tai nạn máy bay Malaysia an toàn để phục vụ cuộc điều tra. Ông cũng cáo buộc chính phủ Ukraine không thực hiện cam kết ngừng bắn trong khu vực.

“Chúng tôi đã nghe được lời hứa của Tổng thống Poroshenko, nhưng tuyên bố của ông ấy không thực sự đi đôi với hành động. Giao tranh vẫn tiếp diễn. Các vụ nã pháo và bắn tên lửa Grad vẫn chưa dứt”.

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị rơi ở miền đông Ukraine hôm 17/7, khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.

Giới chức Mỹ cho rằng máy bay Malaysia đã bị trúng tên lửa đất đối không, được bắn đi từ khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Hà Lan, vốn mất nhiều công dân nhất trong thảm họa MH17, đang đứng đầu cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ việc.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm