| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Cà Mau trúng lộc biển đầu năm

Thứ Năm 04/03/2021 , 08:28 (GMT+7)

Chuyến biển sau Tết Tân Sửu ngư dân miền biển Sông Đốc, Cà Mau trúng mùa cá, mực, giá bán hiện đang rất tốt.

Cá biển về bến cảng sau chuyến biển dài ngày. Ảnh: HP.

Cá biển về bến cảng sau chuyến biển dài ngày. Ảnh: HP.

Ngư dân Cà Mau sau dài ngày lênh đênh vừa đánh cá, vừa ăn tết trên vùng biển Tây Nam, đoàn tàu ngư dân trở về mang niềm vui trúng đầy cá, tôm.

Theo nhiều chủ tàu đánh cá ở Sông Đốc, nhờ vào mùa gió Đông mạnh ngọn, nhiều tàu khai thác biển phía Nam bán đảo Cà Mau đạt sản lượng cá, mực khá cao, bù lỗ cho chuyến biển trước tết không được như ý.

Chợ cá Sông Đốc bán nhiều loại mực tươi ngon. Ảnh: HP.

Chợ cá Sông Đốc bán nhiều loại mực tươi ngon. Ảnh: HP.

Mặt bằng giá nhiều loại hải sản tươi vẫn mức ổn định, được tiêu thụ tốt. Cá tươi các loại bán về các chợ nội địa như: Cá ba thú, bạc má, cá nục… được thương lái thu mua tại bến cạng 25.000 đồng/kg, cá ngừ trên 30.000 đồng/kg, cá chim đen giá 60.000 đồng/kg.

Hàng hải sản chế biến phơi sấy khô, các nhà vựa thu mua loại ruốc khô  40.000 -50.000 đồng/kg, không tăng giá so tháng trước tết. Loại mực ống lớn tươi ướp đá giá 180.000 đồng/kg. Loại mực lỡ cỡ bình ổn trở lại mức giá 65.000 -70.000 đồng/kg, trong khi so với 2 tuần cuối tháng giáp tết giá phóng lên 100.000 -250.000 đồng/kg.

Riêng hàng khô mực hút hàng nhờ thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang Trung Quốc. Mực khô loại 1 (thân dài 3 tấc) hàng trưng bày đẹp mắt giá cao nhất 700.000 - 800.000 đồng/kg, loại mực khô (thân dài 2 tấc) gíá 600.000 đồng/kg, loại mực khô nhỏ (cỡ 50-60 con/kg giá 400.000 - 500.000 đồng/kg.

Hàng cá tươi bán chợ ven biển. Ảnh: HP.

Hàng cá tươi bán chợ ven biển. Ảnh: HP.

Điều lo ngại hiện thời là loại mực ke (loại nhỏ) hàng luộc đang được thương lái thu mua nhiều, do thị trường Trung Quốc tiêu thụ mạnh. Nhưng loại mực nhỏ nếu bị khai thác nhiều sẽ dẫn tới kiệt quệ, đe dọa suy giảm nguồn lợi thủy sản của vùng biển phía Nam sau này.

Xem thêm
Sản xuất tôm giống nước lợ đáp ứng đủ nhu cầu thả nuôi

NINH THUẬN Năm 2023, cả nước có 2.270 cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống, sản lượng đạt 153 tỷ con, đáp ứng đủ cho nhu cầu thả nuôi của người dân.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.