| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Tiền Giang lao đao vì hải sản rẻ mạt

Thứ Hai 11/10/2021 , 09:24 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của Covid-19, hơn 50% số tàu cá đánh bắt xa bờ ở tỉnh Tiền Giang phải nằm bờ vì giá hải sản rẻ như cho.

Tỉnh Tiền Giang hiện có 1.455 tàu với 10.244 thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu. Trong đó, tàu từ 24m trở lên là 146  tàu với 1.613 thuyền viên; tàu từ 15m đến dưới 24m là 940 tàu với 7.367 thuyền viên. Tàu dưới 15m là 369 tàu với 1.264 thuyền viên.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên  tình trạng tàu nằm bờ không tham gia hoạt động khai thác hải sản ngày càng  tăng. Toàn tỉnh hiện có 671 tàu đã vào neo đậu tại bến, chiếm 62% trên tổng tàu tham gia khai thác xa bờ. Bên cạnh đó, một số tàu đang khai thác ngoài khơi cũng gặp  khó khăn do thiếu lương thực, thực phẩm, nước đá và nhu yếu phẩm khác nên có khả năng sẽ vào bờ khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Hơn 50% số tàu cá của tỉnh Tiền Giang 'nằm bò' vì hải sản rẻ không tiêu thụ được. Ảnh: Minh Đảm.

Hơn 50% số tàu cá của tỉnh Tiền Giang "nằm bò" vì hải sản rẻ không tiêu thụ được. Ảnh: Minh Đảm.

Các sản phẩm hải sản khai thác chủ yếu đưa về kho đông phân loại và đưa vào cấp đông hoặc ướp đá, số lượng bán lẻ ít. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các nhà máy chế biến đều giảm công suất hoạt động hoặc tạm ngưng hoạt động nên sản lượng tồn đọng còn nhiều.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Tiền Giang cho biết: “Hiện cảng cá Mỹ Tho đang đóng cửa. Chỉ còn Cảng cá Vàm Láng còn hoạt động. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ còn khoảng 10 tàu ra vào bến”.

Cũng theo ông Phong do tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp hải sản rẻ khó tiêu thụ nên các tàu chở vô để cấp đông. Nguyên nhân do chợ đầu mối tiêu thụ hải sản quan trọng của tỉnh đã ngưng hoạt động hết. Trong khi đó các chợ truyền thống thì chưa hoạt động lại.

Tình hình dịch bệnh khó khăn khiến các chủ tàu đã vay tiền ngân hàng lao đao. Ông Nguyễn Văn Toàn chủ tàu ở cảng cá Vàm Láng (xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) cho biết đang có 2 chiếc  tàu đánh cá phải nằm bờ. Nguyên nhân do dịch bệnh phức tạp nên khó vận chuyển hải sản đi tiêu thụ khiến giá hải sản rẻ. “Ở đây, các tàu nằm bờ hết ráo rồi. Tình hình dịch bán đồ rẻ, lỗ không hà. Chợ Vàm Láng bị dịch bệnh. Ghẹ các vựa mua có 5.000 đồng/kg, bán sao có lời. Tình hình này không đánh bắt được mà ngân hàng không giảm lãi suất gì hết”, ông Toàn than thở.

Theo Sở NN-PTNT Tiền Giang, tổng số vốn các ngân hàng thương mại cho vay đóng mới, nâng cấp cải hoán tàu cá theo Nghị định 17 và Nghị định 67 là trên 260 tỷ đồng. Số tiền đã trả nợ vay đến hết quí II/2021 là trên 144 tỷ đồng. Nợ quá hạn là trên 55 tỷ đồng. Nợ xấu là trên 49 tỷ đồng.

Sở NN-PTNT kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy chế biến đảm bảo công tác phòng chống dịch đảm bảo theo phương án 03 tại chỗ được hoạt động trở lại. Đồng thời, tạo điều kiện về nhân công thu bắt, phương tiện vận chuyển cho các  thương lái thực hiện thu mua thu hải sản khi áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 

    Tags:
Xem thêm
Những thực phẩm hàng đầu Hà Nội tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024

Sở NN-PTNT Hà Nội phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia sẽ tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024 tại Sydney.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

NESCAFÉ Plan giúp giảm lượng phát thải khí nhà kính tới 30%/kg cà phê

Chương trình NESCAFÉ Plan được Nestlé Việt Nam triển khai tại Tây Nguyên trên cơ sở hợp tác với Bộ NN-PTNT nhằm hỗ trợ nông dân trồng cà phê thực hành nông nghiệp tái sinh.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.