| Hotline: 0983.970.780

Người dân Cần Thơ bất ngờ trước triều cường dâng cao

Thứ Sáu 12/10/2018 , 08:01 (GMT+7)

Trong 3 ngày qua mực nước đỉnh triều trên các sông rạch địa bàn TP Cần Thơ lên cao, vượt mức lịch sử theo kỳ triều cường đầu tháng Chín âm lịch.

14-42-58_trieu_cuong_lm_nhieu_duong_pho_o_cn_tho_bien_thnh_dong_song_-_nh_hd
Triều cường làm nhiều đường phố ở Cần Thơ biến thành dòng sông

Theo nhận định của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Cần Thơ, năm 2018, mặc dù lũ xảy ra sớm hơn mọi năm, đỉnh lũ trạm Cần Thơ trên sông Hậu vượt mức lịch sử nhưng đến nay chưa xảy ra thiệt hại về nhân mạng. Ngoại trừ một số thiệt hại ban đầu trong sản xuất nông nghiệp: Lúa TĐ bị ngập gây giảm năng suất hơn 37ha, rau màu bị ngập trên 91ha; nuôi thủy sản bị thiệt hại 8,5 tấn và tổng các đoạn đê bao bị thiệt hại dài 113m…

Nhận định về nguyên nhân vì sao gây ra tình trạng ngập nặng xảy ra tại Cần Thơ, đô thị lớn nhất vùng, một số chuyên gia môi trường của các cơ quan chuyên môn cho rằng: Tình trạng gây ngập là do lũ thượng nguồn sông MeKong kết hợp với triều cường. Hầu hết các trận ngập sâu trên diện rộng tại Cần Thơ đều trùng với thời điểm lũ trên sông đạt đỉnh và triều cường lớn nhất tháng chín, mười và mười một âm lịch hàng năm.

Mặt khác trong những ngày ngập lượng mưa trên thành phố không phải là những trận mưa lớn nhất trong năm. Triều biển Đông là một trong những nguyên nhân chính gây ra ngập úng ở Cần Thơ, nhất là khu vực nội ô các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy. Một chu kỳ triều trung bình 15 ngày trong đó có 1 kỳ triều cường và 1 kỳ triều kém. Thời kỳ triều cường thường xảy ra vào các ngày 1 và 15 tháng âm lịch. Như vậy trong một tháng xuất hiện 2 lần ngập úng tại Cần Thơ.

14-42-58_khu_vuc_noi_thi_tp_cn_tho_ngp_nng_do_trieu_cuong_-_nh_hp
Khu vực nội thị TP Cần Thơ ngập nặng do triều cường

Bên cạnh đó nguyên nhân ngập còn do mưa cường suất lớn, kéo dài. Đặc điểm mưa tại Cần Thơ thường là mưa trận, trận mưa kéo dài từ 30 phút đến 120 phút (rất ít những trận mưa kéo dài từ 2,5 giờ đến 3 giờ) vào những tháng trung tâm của mùa mưa như tháng 8, 9, 10. Những trận mưa lớn xảy ra làm cho một số tuyến đường, con hẻm không có hệ thống cống tiêu thoát hoặc có nhưng cống bị nghẹt, bị hư hỏng không tiêu thoát được gây ra tình trạng ngập. Trong khi đó quá trình đô thị hóa đã làm giảm sự điều tiết tự nhiên của bề mặt lưu vực, san lấp làm giảm các khu trữ nước tự nhiên.

Ở khu vực nội thành, phần lớn bề mặt đất bị bê tông hóa, nhựa hóa, xây nhà, công xưởng… do vậy khi mưa xuống hầu như toàn bộ lượng nước mưa đều tập trung thành dòng chảy mặt, không thể thấm xuống đất hoặc trữ lại để giảm lượng dòng chảy tập trung. Thêm vào đó, khả năng tiêu thoát hạn chế của hệ thống tiêu thoát nước nên gây ngập úng diện rộng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm