| Hotline: 0983.970.780

Người dân lo cây xanh ở TP Bến Tre gãy đổ bất ngờ

Thứ Sáu 27/09/2024 , 20:41 (GMT+7)

Bến Tre Chính quyền địa phương đã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre chỉ đạo đơn vị đến cắt tỉa, nhưng vài tháng qua vẫn chưa thấy ai thực hiện.

Đường Nguyễn Văn Cánh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre có hàng cây lim xẹt (còn gọi là điệp, phượng vàng) trồng hai bên đường. Tán cây lim xẹt xòe tán rộng ra đến giữa đường, nhưng nhiều tháng qua, đơn vị phụ trách cây xanh không đến cắt tỉa, khiến người dân lo lắng.

Nhà ông Ngọc nằm ngay bên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cánh, ông làm nghề buôn bán tạp hóa, hàng ngày khách đến mua hàng thường đậu xe dưới tán cây lim xẹt, ngay phía trước nhà ông.

Ông Võ Văn Ngọc, ngụ khu phố 4, phường Phú Tân nói: “Mọi năm cứ đầu mùa mưa là có đơn vị tới cắt tỉa hàng cây hai bên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cánh. Năm nay, từ đầu mùa mưa tới giờ, không thấy đơn vị nào đến cắt tỉa, thành ra tán cây tỏa ra rất lớn. Cách đây hơn 1 tháng, đã có cây bỗng dưng trốc gốc ngã đổ, làm chúng tôi rất lo lắng”.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư kiêm trưởng khu phố 4, phường Phú Tân cho hay, tán cây lim xẹt trên đường Nguyễn Văn Cánh tỏa ra lớn, vừa qua có cây đã ngã đổ. Đại diện khu phố đã có thông tin về UBND phường Phú Tân đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre chỉ đạo đơn vị đến cắt tỉa, nhưng đến nay không thấy ai đến.

Ông Võ Văn Ngọc lo lắng khi hàng cây lim xẹt tán lớn không được cắt tỉa. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Võ Văn Ngọc lo lắng khi hàng cây lim xẹt tán lớn không được cắt tỉa. Ảnh: Minh Đảm.

Thông tin về phản ánh của người dân khu phố 4, bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo, Chủ tịch UBND phường Phú Tân, TP. Bến Tre cho biết: Nhà thầu liên danh Dịch vụ cảnh quan Bến Tre (liên danh 2 công ty có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị mới trúng thầu dịch vụ chăm sóc cây xanh, công viên trên địa bàn TP Bến Tre năm 2024 và họ làm rất chậm.

Đơn vị mới này đang thực hiện cắt tỉa cây xanh trên đường Nguyễn Thị Định (thuộc phường Phú Tân) đã nhiều ngày nay, nhưng hiện vẫn chưa làm xong. Hàng năm, đơn vị phụ trách trước đây (là Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre), cứ đến đầu mùa mưa là họ cắt tỉa cây xanh gọn ghẽ hết.

“UBND phường Phú Tân đã báo về Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre vào đầu mùa mưa về việc cần cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho người dân. Thành phố cũng đã lên danh sách cây xanh những tuyến đường cần phải tỉa, việc cắt tỉa diễn ra đã nhiều tháng, nhưng đến nay các tuyến đường chính còn làm chưa xong”, bà Thảo thông tin thêm.

Hàng cây dầu cao, rễ trồi lên mặt vỉa hè đường Hùng Vương, phường 7, TP Bến Tre. Ảnh: Minh Đảm.

Hàng cây dầu cao, rễ trồi lên mặt vỉa hè đường Hùng Vương, phường 7, TP Bến Tre. Ảnh: Minh Đảm.

Công viên Mỹ Hóa, phường 7, TP. Bến Tre có cảnh quan rất đẹp, nhờ cây cối xanh tươi và nằm cạnh sông Bến Tre. Nhiều người dân ưa thích cảnh quan nơi đây và đến tập thể dục hàng ngày. Đi bộ hàng ngày xung quanh công viên Mỹ Hóa.

Ông Võ Văn Xinh, ngụ phường 7, TP. Bến Tre nói, công viên rất đẹp, nhưng mấy tháng gần đây vệ sinh quét lá, quét rác chưa tốt. Bên cạnh đó, hàng cây dầu cao hơn 10m trên đường Hùng Vương (đoạn gần quán cà phê Vườn Hồng ở số 279 C2), rễ trốc gốc, gây nguy hiểm cho người đi đường.

“Khi làm vỉa hè đường Hùng Vương, tôi thấy đơn vị thi công lu lèn nền rất chặt, do đó bộ rễ cây dầu sẽ khó phát triển ăn sâu. Hiện nay hàng cây dầu trên đường Hùng Vương rễ đội lên nền đường rất nhiều. Tôi đề nghị ngành chức năng thành phố cho hạ độ cao của hàng cây dầu để an toàn hơn”, ông Xinh kiến nghị.

Năm 2024, nhiều vụ cây xanh đô thị bật gốc, ngã đổ ở TP.HCM đã gây lo lắng cho người dân. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng tại TP Bến Tre cần quan tâm việc cắt tỉa cây xanh đô thị, tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều bến xe 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Tiền Giang Trong thời gian dài, bến xe thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất ít phương tiện ra vào đón khách, bốc dỡ hàng hóa, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất