| Hotline: 0983.970.780

Người đầu tiên nuôi gà Đông Tảo ở Bình Phước, thu nửa tỷ đồng/năm

Thứ Sáu 18/05/2018 , 07:15 (GMT+7)

Là nông dân đầu tiên chăn nuôi loại gà “tiến vua” ở đất Đồng Xoài, ông Vinh được những người bạn chăn nuôi gọi vui là “vua gà Đông Tảo”. Từ loại gia cầm đặc sản này, ông Vinh thu lời trên 500 triệu đồng/năm.

08-10-19_vinh_1
Gà Đông Tảo giúp lão nông Thân Văn Vinh trở nên khá giả ở vùng đất Suối Cam – Đồng Xoài

Ông Thân Văn Vinh (63 tuổi) ở ấp Suối Cam, xã Tiến Thành là nông dân đầu tiên cung cấp gà Đông Tảo ra thị trường thị xã Đồng Xoài. Đây cũng là một trong những nông dân đầu tiên nuôi gà “tiến vua” đầu ở tỉnh Bình Phước. Đến nay, trang trại của ông Vinh đã cung ứng ra thị trường trên 3 tạ gà thịt/năm. Ngoài ra ông Vinh còn nuôi gà bố mẹ, ấp trứng và bán giống ra thị trường. Ông Vinh cho biết,“gà Đông Tảo nuôi ít nhưng lợi nhuận cao, đây là lý do chính gia đình tôi gắn bó với loài này”.

Năm 2000, ông Vinh đưa vợ con từ Bắc Giang vào Bình Phước lập nghiệp. Cuộc sống những ngày đầu vô cùng khó khăn, ông Vinh phải bắt đầu bằng nghề chăn heo. Năm 2010, ông bắt đầu “khởi nghiệp” lại với gà Đông Tảo khi về chơi tại quê vợ ở Hưng Yên. Nhận thấy gà Đông Tảo là giống quý hiếm có giá trị kinh tế cao nên ông Vinh quyết tâm ở lại Hưng Yên tìm hiểu quy trình sinh trưởng, phát triển và cách chăm sóc loại gia cầm này.

Sau khi tìm hiểu kỹ, ông về lại Tiến Thành bắt tay dựng lại chuồng trại và đưa “giống mới” về Bình Phước. Nhờ có em vợ hỗ trợ nên việc tìm và vận chuyển giống diễn ra không mấy khó khăn. Gà Đông Tảo có giá bán cao gấp 4 lần gà nhà nên chỉ cần nuôi ít, hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn rõ rệt. Đây cũng là cách mà ông Vinh chọn gắn bó với giống gà này và đang tiếp túc nhân đàn. Theo ông Vinh, thời tiết ở Nam Bộ rất phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của gà Đông Tảo.

Ông Vinh cho biết, dù là đặc sản “tiến vua” song gà Đông Tảo không khó nuôi. Hiện tại một chú gà đông tảo trưởng thành có thể nặng từ 3-4kg. Gà thành phẩm bán ra thị trường có giá 300 ngàn đồng/kg, nên mỗi chú gà có giá trên một triệu đồng. Mỗi năm, ông Vinh xuất ra thị trường khoảng 100 gà thành phẩm (khoảng trên 3 tạ gà), thu về trên 500 triệu đồng tiền lời (cả tiền bán gà thương phẩm và gà giống).

Ngoài gà thành phẩm, ông Vinh còn ấp trứng, úp gà con bán giống. Hiện tại gà giống có giá 500 ngàn đồng/cặp. Gà giống được ông úp cứng cáp, tiêm vác xin, phòng dịch đầy đủ nên người mua rất an tâm. Ông Vinh cho biết, giống gà cao to nên ít người “lập trại” mà chỉ mua khoảng chục cặp về nuôi, sử dụng. Riêng với gà thành phẩm, chỉ có khách quen giới thiệu nhau đến tận nhà bắt. “Ngày thường mình bán lại rai, nhưng vào dịp lễ, tết gà thành phẩm sẽ cháy hàng”, ông Vinh chia sẻ.

08-10-19_vinh_2
Ông Vinh đang chăm sóc cho đàn gà Đông Tảo thành phẩm

Thành công từ trại gà Đông Tảo, ông Vinh trở thành nhà nông điển hình biết làm giàu. Trại gà Đông Tảo của ông Vinh trở thành điểm báo cáo, học tập, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu của người nông dân ở thị xã Đồng Xoài.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm