| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ dịch lở mồm long móng lan rộng

Thứ Năm 16/11/2017 , 08:24 (GMT+7)

Ngành NN-PTNT Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cảnh báo về nguy cơ bùng phát diện rộng dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc.

Tuy nhiên, sự quan tâm, vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch tại một số huyện, xã chưa quyết liệt, nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh, lây lan diện rộng là rất cao.

09-10-29_1
Dịch LMLM gia súc tại Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, đến ngày 12/11, dịch LMLM gia súc chưa qua 21 ngày đã phát sinh tại 39 thôn của 10 xã, thuộc 4 huyện Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh làm 173 con trâu bò và 6 con lợn bị bệnh.

Địa phương có số trâu, bò bị bệnh nhiều nhất là Hương Khê (71 con). Đây cũng đang được xem là điểm “nóng”, bởi hầu hết gia súc nhiễm bệnh được xác định lây lan từ đàn bò do Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ giống cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê (viết tắt là trung tâm) mua về hỗ trợ các hộ nghèo.

Theo đó, ngày 25/10 có 14 con bò dự án được phát hiện bị bệnh, đến ngày 29/10 số lượng tăng lên 30 con và đến ngày 12/11 tiếp tục tăng lên 71 con. Chỉ trong thời gian hơn nửa tháng nhưng đàn gia súc bị bệnh liên tục tăng khiến ngành nông nghiệp Hà Tĩnh hết sức lo ngại.

Sở NN-PTNT liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo huyện Hương Khê và các địa phương tăng cường phòng chống dịch, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lây lan, thậm chí yêu cầu huyện Hương Khê “chỉ đạo rà soát, đánh giá để ban hành quyết định công bố dịch LMLM gia súc theo đúng quy định”.

Ngành chuyên môn sốt sắng như vậy nhưng theo tìm hiểu của PV NNVN, đến ngày 12/11, huyện Hương Khê vẫn chần chừ chưa công bố dịch. “Nếu xét các điều kiện trong quy định của Luật thú y thì huyện Hương Khê cần công bố dịch để tập trung quyết liệt, đồng bộ hơn trong chống dịch”, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh nói.

Theo ông Hùng, hiện công tác phòng chống dịch như tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bổ sung, tiêm phòng bao vây bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa phùn, gió bấc và các đợt bão lũ; một số địa phương phòng chống dịch không đồng bộ, thiếu quyết liệt; tỷ lệ tiêm phòng nhiều huyện đạt thấp; tình trạng thả rông trâu bò... nên nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh, lây lan là rất cao.

“Nếu các địa phương, đặc biệt là người chăn nuôi chủ quan để dịch lây sang đàn lợn, đặc biệt là lợn nái tại các trang trại chăn nuôi tập trung thì thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng”, ông Trần Hùng nhấn mạnh.

Vị Chi cục trưởng cũng khuyến cáo người dân, dù trong điều kiện giá lợn, trâu bò sụt giảm nhưng người chăn nuôi vẫn phải duy trì việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tiêu độc khử trùng, tiêm phòng, bởi thời điểm này đã gần cuối năm nếu phải công bố dịch, cấm hoạt động buôn bán gia súc thì người thiệt hại không ai khác chính là bà con.

09-10-29_2
Nhiều địa phương đang tăng cường lực lượng thực hiện các giải pháp dập dịch

Về công tác tiêm phòng, hiện tỷ lệ tiêm phòng bệnh LMLM gia súc tại các địa phương hầu hết đạt rất thấp. Có tới 7/13 huyện, thị xã, thành phố tỷ lệ tiêm đạt dưới 50%; trong đó, Kỳ Anh (30,1%); Cẩm Xuyên (32,7%); Đức Thọ (36,4%); Nghi Xuân (45%); Thạch Hà (42,7%)...; huyện tiêm đạt cao nhất cũng chưa đến 70%.

Để ngăn chặn dịch bùng phát diện rộng, từ tháng 8 đến nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đã cấp 134.450 liều vacxin LMLM nhị tuýp O, A để tiêm phòng đợt 2; cấp 11.318 lít hóa chất (Benkocid, vinadin, Han-iodine) và hơn 8,7 tấn vôi bột phục vụ tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu các địa phương đang có dịch tạm thời đình chỉ việc mua bán, vận chuyển giết mổ gia súc trên địa bàn xã và các xã thuộc vùng bị dịch uy hiếp. Lập các biển báo vùng có dịch, chốt gác trên trục đường giao thông chính của khu vực xảy ra dịch nhằm ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán gia súc từ vùng dịch ra ngoài và ngược lại.

Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh để công bố dịch LMLM trên địa bàn theo đúng quy định; kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, để dịch bệnh phát sinh và lây lan...

Liên quan đến vụ việc trung tâm nhập bò nhiễm bệnh LMLM về hỗ trợ hộ nghèo, hiện Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc để điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và làm việc với các bên liên quan, bước đầu Sở NN-PTNT xác định việc nhập con giống về địa phương để phát triển chăn nuôi chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định như: Đơn vị cung cấp gia súc giống và cán bộ kiểm dịch tại nơi xuất không lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh, số mũi vắc xin tiêm phòng chưa đảm bảo...; chủ đầu tư (UBND xã Hương Xuân, Phú Phong, Gia Phố) không tổ chức nuôi cách ly gia súc trước khi nhập đàn theo quy định; trung tâm không bố trí cán bộ chuyên môn thú y trong việc phối hợp các xã để hướng dẫn việc mua bò giống đảm bảo chất lượng, không dịch bệnh; công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện hỗ trợ gia súc cho người dân của các phòng chức năng của huyện Hương Khê còn thiếu chặt chẽ.

 

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm