| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ mở cửa biển mới, Thừa Thiên - Huế ứng phó khẩn cấp

Thứ Hai 28/10/2024 , 06:30 (GMT+7)

Trước tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra nghiêm trọng tại bãi tắm Phú Thuận (huyện Phú Vang), tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Sạt lở bờ biển diễn ra nghiêm trọng tại bãi tắm Phú Thuận (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ảnh: CĐ.

Sạt lở bờ biển diễn ra nghiêm trọng tại bãi tắm Phú Thuận (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ảnh: CĐ.

Nỗi lo mở cửa biển mới

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, đến chiều 27/10, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trời đã giảm mưa, thời tiết bắt đầu tốt lên. Tại khu vực bãi tắm Phú Thuận, nơi cách đây ít ngày đã xảy ra hiện tượng sạt lở bờ biển nghiêm trọng, nước biển cũng bắt đầu rút dần. Nỗi lo về nguy cơ cửa biển Hòa Duân bị mở lần thứ hai khi nước biển tràn qua đập Hòa Duân cũng được ngăn lại. 

Thời điểm bão Trà Mi đổ bộ vào đất liền sáng nay (27/10), sóng biển cao kết hợp với triều cường đã làm nước lũ tràn qua đập Hòa Duân, chảy sâu vào nội địa, gây ngập úng nhiều vị trí ở xã Phú Thuận. Vị trí này vừa xảy ra sạt lở bờ biển với chiều dài 1.000m, trong đó có 300m sạt lở nghiêm trọng. Do đã được gia cố tạm thời bằng bao cát, cừ tràm nên khu vực này ít bị ảnh hưởng.

Ngay khi thời tiết bắt đầu tốt lên, lực lượng chức năng cùng chính quyền và người dân địa phương tiếp tục triển khai gia cố điểm xung yếu bị sạt lở nặng để giữ cho bằng được khu đất ven biển trước đập Hòa Duân, tránh nguy cơ nơi đây có thể mở cửa biển mới.

Theo chính quyền và người dân địa phương, cửa biển Hòa Duân bị xé toạc làm đôi trong trận lũ lịch sử 1999 diễn ra tại địa phương này. Sau khi được nhà nước và người dân địa phương góp công sức để hàn lại.

Theo anh Hồ Minh, một người dân địa phương, trận lụt năm 1999 đã xé đôi mảnh đất này, đẩy rất nhiều người làng ra biển. Phải cố gắng lắm, nhà nước và dân địa phương mới đắp được đập Hòa Duân để nối liền dãy đất bãi ngang, giúp ổn định môi trường phá Tam Giang, bảo vệ sự đa dạng của các loài tôm cá.

"Trước tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực này, bà con địa phương rất lo lắng bởi nếu không có giải pháp kịp thời thì nguy cơ cửa biển bị mở lại là rất lớn. Giờ đây mong muốn của bà con là phải quyết tâm bảo vệ bằng được dãy đất trước đập Hòa Duân này để không lặp lại cảnh bị mở cửa biển lần 2", anh Minh cho biết.

Sạt lở bờ biển tại bãi tắm Phú Thuận ảnh hưởng đến nhiều công trình xây dựng. Ảnh: CĐ.

Sạt lở bờ biển tại bãi tắm Phú Thuận ảnh hưởng đến nhiều công trình xây dựng. Ảnh: CĐ.

Theo ông Nguyễn Quang Dân, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang): "Kể từ khi cửa biển Hòa Duân được hàn lại, địa điểm này hơn 23 năm qua chưa bao giờ bị sạt lở lớn, kể cả vào mùa mưa bão, hay gió mùa Đông Bắc", ông Dân chia sẻ.

Lãnh đạo xã Phú Thuận cho biết thêm, những ngày qua chính quyền địa phương thường xuyên túc trực bên điểm sạt lở để theo dõi, báo cáo tìm hướng xử lý. Hiện tại, gần 1.000m3 đá các loại, 5.000 bao tải cát, cừ tràm... đã được bà con, lực lượng vũ trang sắp xếp bằng tay, chất tải dọc theo bờ biển để giảm tác động của sóng gió.

Tuy nhiên, theo ông Dân, đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Về lâu dài, xã kiến nghị UBND huyện, tỉnh và các cơ quan liên quan mời các chuyên gia về đánh giá, đưa ra phương án tổng thể xử lý tình trạng sạt lở bờ biển cho toàn bộ khu vực này.

Công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai

Liên quan đến tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực bãi tắm Phú Thuận, trong đó có nguy cơ cửa biển Hòa Duân bị mở trở lại, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện tại địa phương đang chuẩn bị các bước để triển khai dự án kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An - Trung An - Xuân An, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. 

Mục tiêu của dự án là khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 và các năm về trước. Đồng thời ngăn chặn sự xói lở, xâm thực bờ biển đoạn qua thôn Tân An - Trung An - Xuân An, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang). Từng bước phục hồi đường bờ ven biển, hình thành bãi biển ổn định, bảo vệ an toàn cho người dân, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, thích ứng biến đổi khí hậu. Toàn bộ khu vực bãi tắm Phú Thuận đang sạt lở nghiêm trọng cũng nằm trong tổng thể dự án này.

Trước đó, sau khi đi kiểm tra và được các các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương báo cáo về tình hình sạt lở tại bãi tắm Phú Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển đoạn giáp ranh giữa xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và phường Thuận An (thành phố Huế).

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển tại xã Phú Thuận và đồng ý phương án công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Ảnh: CĐ.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển tại xã Phú Thuận và đồng ý phương án công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Ảnh: CĐ.

Cụ thể, đoạn sạt lở bờ biển tại bãi tắm Phú Thuận dài khoảng 1.000m, ăn sâu vào đất liền từ 70 - 100m, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đường liên xã, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và các hộ dân thuộc xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và phường Thuận An (thành phố Huế).

Trong đó, đoạn bị sạt lở nặng dài khoảng 300m nằm giáp ranh giữa xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và phường Thuận An (thành phố Huế) khiến vỉa hè bị hỏng, cây ven đường nội bộ khu vực bãi tắm bị đổ ngã. Phạm vi sạt lở đang tiếp tục phát triển nhanh, mở rộng chiều dài và ăn sâu vào đất liền, đe dọa cuốn trôi tuyến đường nội bộ bãi tắm và có nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh.

Để ngăn chặn bước đầu, giảm thiểu các thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Vang và Chủ tịch UBND thành phố Huế khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sạt lở, kịp thời có biện pháp ứng phó.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp phòng, chống sạt lở bờ biển nêu trên gửi Sở NN-PTNT tỉnh xem xét, thống nhất phương án.

Lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án gia cố tạm thời khu vực sạt lở. Ảnh: CĐ.

Lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án gia cố tạm thời khu vực sạt lở. Ảnh: CĐ.

Đồng thời, huy động vật tư, phương tiện xe, máy của đơn vị thi công có năng lực để phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn triển khai xử lý khẩn cấp theo phương án đã thống nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương thẩm định, thống nhất phương án để xử lý khẩn cấp phòng, chống sạt lở bờ biển; nghiên cứu lập dự án xử lý tổng thể chống sạt lở để bảo vệ bờ biển ổn định lâu dài, đảm bảo mỹ quan và khai thác giá trị của bãi biển bền vững, phục vụ dân sinh, phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế địa phương.

Xem thêm
Các đại điền tạo cuộc cách mạng mới trên đồng ruộng

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, đã là đại điền phải nghĩ lớn, làm lớn, phát huy cao độ công sức, trí tuệ để tạo ra cuộc cách mạng mới trên đồng ruộng.

JIRCAS hợp tác cùng Việt Nam thúc đẩy Đề án 1 triệu ha lúa

Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Quốc tế Nhật Bản (JIRCAS) cam kết hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Giấc mơ lớn trên lòng hồ sông Đà: [Bài cuối] Bán tôm cá 'bán' cả câu chuyện sông Đà

Để đảm bảo tính đa mục tiêu của vùng hồ thủy điện, Hòa Bình tập trung khai thác giá trị thương hiệu cá sông Đà, lấy du lịch làm 'đầu kéo' thủy sản lòng hồ.

Bình luận mới nhất