| Hotline: 0983.970.780

Nguyên cán bộ Sở VH-TT&DL Sóc Trăng hiến xác cho y học

Thứ Tư 12/09/2018 , 11:10 (GMT+7)

Ngày 11/9, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, phối hợp với Khoa Y- Trường Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang), đến TP. Sóc Trăng làm thủ tục nhận thi hài ông Trần Anh Tuấn (55 tuổi, nguyên cán bộ thuộc Sở VH-TT&DL Sóc Trăng), qua đời sau một thời gian điều trị bệnh.

Người thân và bạn bè đến đưa tiển thi hài ông Tuấn về Trường Đại học Võ Trường Toản để phục vụ nguyên cứu Y học

Trước đó ông Tuấn đã tự nguyện làm thủ tục hiến xác cho Y học, sau khi qua đời. Bà Ngô Thị Xuân Duyên (vợ ông Tuấn, nguyên giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng), chia sẻ: “Lúc còn khỏe mạnh, anh Tuấn thường tâm sự muốn làm việc gì đó có ích cho xã hội. Tôi mới nói chồng mình, các trường ngành Y rất cần về thi hài cho nghiên cứu khoa học và cho sinh viên thực tập. Sau khi nghe tôi nói anh Tuấn ủng hộ nhưng chưa nói ra vì sợ người thân trong gia đình sẽ phản đối”.

“Một thời gian sau thì anh Tuấn phát bệnh, trong một lần vợ chồng tâm sự, tôi nói với anh ấylà tôi sẽ hiến xác cho Y học, hỏi ý anh như thế nào? Anh Tuấn đồng ý  ngay và anh Tuấn nói với tôi là anh ấy cũng hiến xác cho Y học luôn. Sau đó, vợ chồng tôi làm thủ tục đăng ký hiến xác và được chấp nhận”. Chị Duyên cho biết.

 Đêm 10/9, anh Tuấn ấy mất, gia đình gọi điện báo cho Ban Giám hiệu Trường Đại học Võ Trường Toản và trưa ngày 11/9 nhà trường đã cho người, phương tiện đưa anh về trường phục vụ cho Y học”.

Việc ông Tuấn hiến xác cho Y học, khiến nhiều người nể phục. Ông Lê Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Sở TTTT Sóc Trăng, chia sẻ: “Hành động của anh Tuấn và chị Duyên thật cao cả, rất đáng trân trọng và vinh danh. Hiến xác cho Y học sẽ giúp ích được cho ngành Y rất nhiều. Anh mất đi nhưng vẫn còn giúp ích cho đời. Hành động của anh có ý nghĩa hết sức cao đẹp, mang tính nhân văn cao”.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất