| Hotline: 0983.970.780

Nha Trang đìu hiu vì vắng khách Trung Quốc

Thứ Bảy 01/02/2020 , 11:23 (GMT+7)

Ba ngày sau khi thực hiện việc ngưng đón khách từ vùng dịch có virus corona (nCoV) của Trung Quốc, việc kinh doanh, buôn bán ở TP biển Nha Trang trở nên đìu hiu.  

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, từ ngày 28/1, hầu hết các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh tạm ngừng đưa đón khách từ vùng dịch do nCoV gây ra, nhằm thực hiện công tác tốt phòng, chống dịch. Hiện các doanh nghiệp chỉ còn tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23/1 và sẽ bay về Trung Quốc đến cuối tháng 1/2020.
Những ngày qua theo ghi nhận PV, trên các tuyến phố, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ phục vụ du khách đến từ Trung Quốc giờ trở nên đìu hiu, vắng hẳn khách. 
Ngay các tuyến phố Tây của Nha Trang như đường Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương…vốn rất náo nhiệt, tấp nập nay trở nên trầm lắng. Các tuyến phố khác cũng tương tự, không còn cảnh kéo dài từng đoàn khách Trung Quốc đi dạo, mua sắm.
Một số điểm phục vụ ẩm thực cho khách Trung Quốc cũng tạm thời đóng cửa phục vụ, để chờ hết dịch do nCoV gây ra.
Các tài xế xích lô, taxi cũng buồn bã vì lượng khách phục vụ giờ cũng giảm mạnh so với trước đây.

Ngoài ra, do lượng khách Trung Quốc mất đi cũng kéo theo các điểm tham quan du lịch giảm mạnh, cụ thể như các tham quan di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, PGĐ Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, cho biết, từ mùng 1 và 2 tết, lượng khách đến tham quan di tích ổn định. Như Tháp Bà Ponagar đón từ 8.000-9.000 lượt khách mỗi ngày và Hòn Chồng đón từ 5.000-6.000 lượt khách mỗi ngày.

"Đến ngày mùng 3 tết lượng khách cứ giảm dần và đến nay không còn khách Trung Quốc nữa, chủ yếu còn khách Việt, Hàn Quốc và Nga", ông Dũng nói.

Được biết, năm 2019, Khánh Hòa đã đón 7,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 12,6% so với năm 2018. Trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách quốc tế, nhưng lượt khách Trung Quốc, chiếm đến hơn 70%.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm