Ngày 15/7/2020 kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc vận động sáng tác để chào mừng sự kiện này được tổ chức rất muộn và rất ngắn. Ngày 14/5 mới phát động, nhưng ngày 25/6 đã hết hạn nhận tác phẩm tham dự.
Vậy mà, với khoảng thời gian chỉ hơn một tháng, đã có tất thảy 167 ca khúc được gửi về cho Ban tổ chức. Trước sự cân đong của Ban giám khảo gồm nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, đã có 16 tác phẩm lọt vào chung khảo.
Kết quả: Giải A thuộc về ca khúc “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong” của nhạc sĩ An Hiếu. Giải B thuộc về ca khúc “Thanh niên xung phong – khúc hành ca mới” của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái. Giải C thuộc về ca khúc “Mười bông hoa thầm lặng” của nhạc sĩ Võ Công Diên (phổ thơ Minh Huyền).
Ngoài ra, còn có 5 giải Khuyến khích trao cho các ca khúc: “Em thanh xuân Trường Sơn” của nhạc sĩ Vũ Trang, “Những bông hoa huyền thoại” của nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh, “Ký ức thanh niên xung phong” của nhạc sĩ Xuân Oánh, “Ơn nhớ các em vì nước” của nhạc sĩ Đào Sơn và “Hồi ức về những con đường” của nhạ sĩ Nguyễn Thế Kinh.
Nhạc sĩ An Hiếu dành được giải thưởng cao nhất, năm nay 45 tuổi. Nhạc sĩ An Hiếu là con trai của cố nhạc sĩ An Thuyên (1949-2015). Thời thanh niên, nhạc sĩ An Hiếu từng thành lập Ban nhạc Đồng Đội rất nổi tiếng. Hiện nay, nhạc sĩ An Hiếu là giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội.