| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản soạn dự thảo biện pháp khẩn cấp ứng phó Covid-19

Thứ Tư 11/03/2020 , 09:33 (GMT+7)

Nhật Bản thông qua dự thảo cho phép nhà chức trách hạn chế người dân ra ngoài và trưng dụng các tòa nhà làm bệnh viện để ứng phó Covid-19.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: AFP.

Nội các Nhật Bản hôm 10/3 thông qua dự thảo các biện pháp khẩn cấp nhằm làm chậm quá trình lây lan của virus Corona.

Theo đó, một khi thủ tướng Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở một khu vực cụ thể, chính quyền địa phương có thể yêu cầu người dân ở trong nhà, đóng cửa trường học, hạn chế hoạt động của các cơ sở tập trung nhiều người. Đất cùng các tòa nhà có thể được trưng dụng làm bệnh viện tạm thời.

Nếu được quốc hội thông qua, dự luật sẽ trao quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Thủ tướng Shinzo Abe. Tuy nhiên, Tokyo khẳng định tình hình chưa nghiêm trọng.

“Chúng tôi chưa đến mức phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp”, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói.

Nhật Bản hiện ghi nhận hơn 500 trường hợp nhiễm virus Corona, 9 ca tử vong. Sự lây lan của virus corona làm dấy lên lo ngại Olympic có thể không khai mạc vào ngày 24/7 dù nhà chức trách khẳng định mọi thứ vẫn tiếp tục theo kế hoạch.

Với Nhật Bản, những tuần tới là thời gian quan trọng để kìm hãm tốc độ lây lan virus corona. Ông Abe đã kêu gọi đóng cửa trường học và cho biết dù dịch chưa bùng phát diện rộng, “quan trọng là luôn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”. Thủ tướng Nhật Bản còn cam kết triển khai một gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất