‘Xì-tai’ chống Covid-19 của các nguyên thủ thế giới
Thứ Sáu 06/03/2020 , 22:39 (GMT+7)
Hãy cùng điểm lại những hình ảnh chống dịch viêm phổi cấp của các nhà lãnh đạo thế giới trong trang phục có một không hai, vượt ra ngoài mọi kịch bản thông thường.
Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang khẩu trang y tế xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh hồi trung tuần tháng 2 đi chống dịch viêm phổi cấp “mở màn” cho một chiến dịch quy mô lớn chưa từng có. Tiếp sau đó là các lệnh phong tỏa nhiều tỉnh thành, trong đó tâm điểm là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc với 58 triệu dân- nơi khởi phát dịch bệnh và tiếp sau đó là một lệnh "tổng động viên", huy động nhiều nguồn lực đến chi viện cho địa phương này chống dịch.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên hứng chịu nhiều sức ép nhất trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp khi chậm trễ trong đối phó với ổ dịch Daegu, bắt nguồn từ một giáo phái Tân Thiên Địa của một nhà thờ ở Daegu.
Hiện xứ kim chi là quốc gia có số bệnh nhân nhiễm nCoV nhiều thứ hai sau Trung Quốc. Hôm đàu tháng 3, ông Moon đã tuyên bố chính phủ sẽ bơm hơn 30 nghìn tỉ won (25 tỉ USD) trực tiếp hoặc gián tiếp vào nền kinh tế để giải quyết “tình hình nghiêm trọng" vì dịch Covid-19.
"Đất nước đã bước vào một cuộc chiến tranh chống lại dịch bệnh", ông Moon nói, đồng thời ra lệnh cho tất cả cơ quan chính phủ phải hoạt động suốt ngày đêm.
Chính phủ Italia ngày 6/3 xác nhận thêm hơn 700 trường hợp dương tính nCoV, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên trên 3.800 ca. Đây cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, với 148 người tử vong.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 28/3 cho biết cơ quan tình báo Đức không có thông tin về vụ khủng bố ở Moscow, song cho rằng phía Mỹ có thể có 'manh mối'.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/3 tuyên bố những cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công châu Âu sau chiến dịch quân sự ở Ukraine là vô căn cứ.
Khoảng 13h30 ngày 26/3 (giờ Hà Nội), một tàu chở hàng đã đâm vào phần trụ cầu Francis Scott Key ở Baltimore (Mỹ), làm sập cầu, nhiều phương tiện rơi xuống sông.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 26/3 kêu gọi các bác sĩ đối thoại với chính phủ về cải cách y tế sau khi hàng loạt giáo sư ngành y tuyên bố nghỉ việc.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25/3 thông báo sẽ không cử phái đoàn đến Mỹ như dự kiến, sau khi Washington không phủ quyết lệnh ngừng bắn của Hội đồng Bảo an.
Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.